Phải nhớ lời hứa

(CTG) Ngày 5-5, ứng cử viên thuộc các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND TP.HCM khóa VIII tiếp tục tiếp xúc với cử tri tại địa bàn ứng cử.




Bà Nguyễn Ngọc Hạnh (cử tri P.1, Q.11) đóng góp ý kiến với các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 thuộc đơn vị bầu cử số 12 sáng 5-5 - Ảnh: MINH ĐỨC


Tại Q.2 (đơn vị bầu cử số 7), các ứng cử viên Huỳnh Ngọc Ánh (phó chánh án TAND TP), Nguyễn Thị Thu Cúc (hiệu trưởng Trường THPT Gia Định), Nguyễn Thị Quyết Tâm (ủy viên thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM), Ngô Hà Thái (phó tổng giám đốc TTXVN) và Đoàn Nguyễn Thùy Trang (phó tổng biên tập báo Khoa Học Phổ Thông) đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri.

Trả lời câu hỏi của cử tri về quan điểm cá nhân đối với vụ Vinashin, ứng cử viên Nguyễn Thị Quyết Tâm chia sẻ: “Khi mới nghe về chuyện thua lỗ của Vinashin, bản thân tôi thấy bất ngờ và buồn. Bất ngờ vì một tập đoàn với nhiều tầng nấc quản lý như thế lại làm ăn không hiệu quả. Để xảy ra việc như vậy không thể là một ngày, một bữa mà phải là cả một quá trình. Buồn vì vụ việc làm thiệt hại quá lớn về lòng tin của người dân. Tôi giữ quan điểm là sai phạm đến đâu thì phải xử lý đến đó. Và như Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã nói, vụ việc chưa phải là đã kết thúc nên tôi tin việc xử lý sẽ nghiêm minh, đúng pháp luật”.

Không được quên

Ngày 5-5, tổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị bầu cử số 2 (Q.Hai Bà Trưng và Q.Đống Đa, Hà Nội) gồm các ông bà: Phạm Quang Nghị (ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP Hà Nội), Bùi Thị An (chủ tịch Hội Hóa học TP Hà Nội), Nguyễn Toàn Phong (phó giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội), Ngô Thị Lan Phương (phó hiệu trưởng Trường THPT Kim Anh, huyện Sóc Sơn), Đỗ Kim Tuyến (thiếu tướng, tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an) tiếp xúc cử tri mười phường phía bắc tại Q.Hai Bà Trưng để trình bày chương trình hành động của mình và lắng nghe tâm tư, kiến nghị của cử tri.

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, đa số cử tri yêu cầu các ứng cử viên đừng để tâm tư, nguyện vọng của họ đi vào quên lãng và điều quan trọng nhất là phải biết thực hiện lời hứa.

Thân Hoàng

Cùng ngày tại Q.6, tổ ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3 (Q.6 và Q.Bình Tân) gồm các ông Diệp Dũng (tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP), Nguyễn Thanh Dương (hàm vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp phụ trách chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Bộ Kế hoạch - đầu tư), Phạm Văn Gòn (phó viện trưởng Viện KSND TP), Trần Thanh Hải (phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP) và Huỳnh Thành Lập (phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XII) cũng nhận được nhiều góp ý, gửi gắm của cử tri.

Nhiều cử tri đề nghị các ứng cử viên một khi trúng cử xin đừng quên những gì đã hứa với dân hôm nay, đồng thời cần quan tâm hơn nữa đến những kiến nghị, bức xúc của người dân TP.

Tại Q.12, năm ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 8 gồm ông Bùi Mạnh Hải (chủ tịch Hội liên lạc với người VN ở nước ngoài), bà Ung Thị Xuân Hương (phó giám đốc Sở Tư pháp), bà Phạm Khánh Phong Lan (phó giám đốc Sở Y tế), ông Lê Đông Phong (phó giám đốc Công an TP) và bà Trần Thị Diệu Thúy (phó bí thư Thành đoàn) đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Đại diện cho tổ ứng cử viên, bà Ung Thị Xuân Hương tiếp thu góp ý của cử tri và khẳng định sẽ làm hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đóng góp cho sự phát triển của TP và đất nước.

* Ngày 5-5, những ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 tại đơn vị bầu cử số 12 (Q.11) tiếp tục tiếp xúc cử tri quận này, gồm các ông, bà: Phan Minh Châu - chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Q.11; Đặng Thị Minh Hiếu - phó ban tổ chức, tuyên huấn - thanh thiếu niên trường học thuộc Hội Chữ thập đỏ TP; Phạm Hiếu Nghĩa - chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Q.11; Lê Hoàng Quân (Lê Minh Sơn) - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP; Châu Nhựt Trung - tổng giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Gia Huynh Đệ.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nói với cử tri rằng các công trình thi công phải đảm bảo an toàn, đảm bảo chất lượng, nếu bà con phát hiện nơi nào làm cẩu thả, gian dối... cứ gửi thư cho ông để chỉ đạo làm rõ, khẳng định không bao che nếu xác định có sai phạm. Theo ông, cần phát huy giám sát cộng đồng ở lĩnh vực này.

Tại đơn vị bầu cử số 1 HĐND TP.HCM khóa VIII (Q.1), năm ứng cử viên gồm các ông bà: Tề Trí Dũng (phó tổng giám đốc Tổng công ty Bến Thành), Lê Trương Hải Hiếu (bí thư đảng ủy P.Bến Thành, Q.1), Nguyễn Nguyệt Huệ (phó chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM), Đào Thị Hương Lan (giám đốc Sở Tài chính), Nguyễn Đinh Minh Phương (phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Q.1) cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri Q.1.

Đại diện cử tri Q.1 đã đề nghị các ứng cử viên cần quan tâm đến các vấn đề sát sườn đối với người dân như chế độ chăm lo đời sống cho người nghèo, nâng cấp cơ sở trường lớp, tình trạng thanh niên đua xe, tai nạn giao thông tăng, việc quản lý nguồn vốn của TP, đấu tranh chống tham nhũng...

Đơn vị bầu cử ĐBQH số 7   (Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức - TP.HCM) Ứng cử viên: 5 - Số đại biểu được bầu: 3



Huỳnh Ngọc Ánh



Nguyễn Thị Thu Cúc



 Nguyễn Thị Quyết Tâm


* Ông Huỳnh Ngọc Ánh (phó chánh án TAND TP.HCM): Nếu được bầu, với cương vị là một đại biểu Quốc hội gắn với trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo ngành tòa án TP, tôi sẽ đem hết tâm sức, trí tuệ và kinh nghiệm để xây dựng ngành tư pháp trong sạch, vững mạnh ngang tầm với yêu cầu phát triển của đất nước, xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án có đủ phẩm chất, đạo đức và năng lực chuyên môn để tòa án trở thành nơi bảo vệ sự công bằng pháp luật cho mọi người dân.

* Bà Nguyễn Thị Thu Cúc
(hiệu trưởng Trường THPT Gia Định):
Nếu tái đắc cử, tôi nguyện dành hết tâm sức của mình cho các hoạt động của Quốc hội, đặc biệt trong việc góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân, đưa nước nhà nhanh chóng theo kịp hướng đi chung của thế giới, đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của đất nước.

* Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (ủy viên thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM): Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội, tôi sẽ kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đóng góp với Quốc hội để hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.



Ngô Hà Thái



Đoàn Nguyễn Thùy Trang


* Ông Ngô Hà Thái (phó tổng giám đốc TTXVN):
Là người ứng cử tại TP.HCM, tôi sẽ nắm bắt thật tốt tình hình kinh tế, chính trị, xã hội để thể hiện ý chí, nguyện vọng của người dân TP một cách tốt nhất trong hoạt động của Quốc hội. Đối với những vấn đề đặc thù của TP.HCM, tôi sẽ tích cực cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM phối hợp với các cấp Đảng, chính quyền và HĐND TP giải quyết.

* Bà Đoàn Nguyễn Thùy Trang (phó tổng biên tập báo Khoa Học Phổ Thông): Tôi đặc biệt quan tâm vấn đề bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Tôi sẽ tham gia ý kiến xây dựng những chính sách an sinh xã hội phù hợp, có tính chất dài hạn, đồng thời tích cực giám sát việc thực thi các chính sách này trong thực tế. 





Theo Tuổi Trẻ