Phát động Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2021

(CTG) Sáng nay 11/6/2021, tại điểm cầu Hà Nội, Trrung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Đây là lần thứ 21 triển khai, Chiến dịch đã xác lập 12 chỉ tiêu cụ thể, đồng thời tập trung hướng về các địa bàn khó khăn, địa phương, đơn vị chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 

Quang cảnh Lễ phát động Chiến dịch TNTN hè 2021.

Dự lễ phát động có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bộ đội Biên phòng; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và các điểm cầu trong cả nước.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy phát biểu phát động Chiến dịch.

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2021 được triển khai với 5 nội dung bao gồm: chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch bao gồm: chương trình “Tiếp sức mùa thi” và bốn chiến dịch nhánh “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”; tập trung triển khai các hoạt động mang tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh của các đối tượng đoàn viên, thanh niên.

Chiến dịch chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại các địa bàn khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt năm 2020; khu vực biên giới; làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên; địa điểm gắn với căn cứ, bến bãi của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển; địa bàn có 16 dân tộc rất ít người và đặc biệt là các địa phương, đơn vị đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Năm nay, Chiến dịch đã xác lập 12 chỉ tiêu cụ thể cho từng nhóm nội dung chính của Chiến dịch. Tiêu biểu, các cấp bộ Đoàn sẽ phấn đấu sửa chữa 2000 km, làm mới 500km đường giao thông nông thôn; xây mới 500 tuyến phố đô thị văn minh, 700 “Nhà nhân ái”, nhà tình nghĩa; khám, tư vấn sức khỏe, sàng lọc bệnh mạn tính cho 200 nghìn người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2021.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn trên cả nước đặt mục tiêu trồng mới hai triệu cây xanh; xây mới một nghìn điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; tư vấn, hướng nghiệp cho 300 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho khoảng 150 nghìn bạn trẻ; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 300 nghìn ý tưởng, sáng kiến; hỗ trợ 300 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên…

Đáng chú ý, Chiến dịch có sáu ngày cao điểm tình nguyện, được triển khai đồng loạt trên cả nước với các nội dung: giải quyết thủ tục hành chính, vì văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, uống nước nhớ nguồn, vì đàn em thân yêu và Ngày hội chiến sĩ “Hoa phượng đỏ” toàn quốc. Ngoài ra, trong khuôn khổ Chiến dịch, T.Ư Đoàn sẽ trao 27 công trình thanh niên với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng tặng các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao biển hỗ trợ nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 cho các đơn vị.

Phát biểu phát động Chiến dịch, anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chương trình phát động chiến dịch được tổ chức theo hình thức trực tuyến. “Để hưởng ứng chương trình phát động này, đã có 138 điểm hoạt động tình nguyện trên toàn quốc với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên để thực hiện nhiều nội dung ý nghĩa, phù hợp với yêu cầu và tình hình cụ thể tại địa phương trong sáng ngày hôm nay”, anh Huy nói.

Trung ương Đoàn tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ từ các đơn vị cho Chiến dịch TNTN hè 2021.

Ban bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn triển khai các nội dung của Chiến dịch tình nguyện hè phải đảm bảo đủ 1 chương trình, 4 chiến dịch; thực hiện theo phương châm: rộng khắp - hiệu quả - an toàn - bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. Chú trọng phát huy tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của các đối tượng thanh niên. Các hoạt động tình nguyện cần phải được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và phương thức tổ chức, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 ở từng địa phương.

Bên cạnh đó, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cũng nhấn mạnh: “Ban Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước thực hiện tốt Chiến dịch gắn với thông điệp “3T” gồm Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng. Các bạn trẻ cần đi đầu, tình nguyện; đề cao tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, chung tay với người dân vượt qua đại dịch; nhanh chóng chuyển đổi hình thức tình nguyện với dịch bệnh. Đồng hành với những sự thích ứng đó, tổ chức Đoàn, hội cần chuyển đổi nhanh các hình thức tổ chức hoạt động tình nguyện góp phần giải quyết một số nhu cầu chính đáng của đoàn viên, thanh niên trong học tập, công tác, giải trí, tư vấn tâm lý, trang bị kiến thức, kỹ năng mềm…”.

Ngay sau lễ phát động, Trung ương Đoàn và 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trên cả nước đã lập tức đồng loạt triển khai nhiều phần việc thiết thực như thăm, hỗ trợ, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức sinh hoạt hè, trao học bổng tặng thiếu nhi vượt khó; phổ biến, cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, dạy bơi cho thiếu nhi; hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ nông sản; hiến máu tình nguyện; ra quân đội hình dạy tiếng Anh cho thanh thiếu nhi...

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên chuyển vật tư hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch.

Tại chương trình phát động, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp nhận và trao tặng các công trình thanh niên cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; trao tặng nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bênh Covid – 19.

Năm 2021, Chiến dịch tiếp tục nhận được sự đồng hành của Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam với tổng kinh phí hỗ trợ 3.797.000.000 đồng; công ty TNHH Nestle Việt Nam hỗ trợ 2.300.000.000 đồng.

- Xác lập 12 chỉ tiêu cụ thể cho từng nhóm nội dung chính của Chiến dịch, cụ thể:

+ Hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới:

Sửa chữa 2.000 km, làm mới 500 km đường giao thông nông thôn.

Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 150.000 đoàn viên, thanh niên nông thôn.

+ Hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị:

Xây dựng mới 500 tuyến phố khu vực đô thị (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”.

Xây mới 700 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú.

+ Hoạt động tham gia đảm bảo an sinh xã hội:

Khám, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe, chăm sóc răng miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sàng lọc bệnh mạn ính cho 200.000 người dân.

+ Hoạt động bảo vệ môi trường:

Trồng mới 2.000.000 cây xanh.

+ Hoạt động chăm lo cho thiếu nhi:

Xây dựng mới 1.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”.

+ Hoạt động phát huy sáng tạo của thanh niên:

Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 300.000 ý tưởng, sáng kiến.

+ Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, trang bị kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp:

Tư vấn hướng nghiệp cho 300.000 lượt đoàn viên, thanh niên.

Giới thiệu việc làm cho 150.000 thanh niên.

Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 200.000 lượt thanh niên; hỗ trợ 300 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

+ Hoạt động phát triển lực lượng:

Kết nạp 300.000 đoàn viên mới; giới thiệu 20.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp 6.000 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú.

Minh Kiệt