Phát động chương trình “Cùng em học trực tuyến”

(CTG) Chiều nay 12/9, tại đầu cầu Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động chương trình “Cùng em học trực tuyến” - Nâng niu triệu ước mơ học vấn không gián đoạn. Dưới hình thức trực tuyến với 4 điểm cầu TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

 

Các đại biểu ấn nút phát động chương trình “Cùng em học trực tuyến”.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các anh trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện các bộ, ban, ngành, đơn vị tài trợ.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu phát động chương trình.

Phát biểu tại khởi động chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chia sẻ, năm học mới 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề tới việc học tập của các em học sinh. Phần lớn tại các địa phương đã và đang dạy và học trực tuyến. Thực tế, nhiều học sinh trong các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có trang thiết bị để tham gia học trực tuyến, tác động không nhỏ đến tâm lý, cũng như hiệu quả học tập của các em.

Vì vậy, Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động chương trình “Cùng em học trực tuyến” - Nâng niu triệu ước mơ học vấn không gián đoạn với mong muốn cùng với bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị, đồng hành hỗ trợ các em có phương tiện học trực tuyến hiệu quả, vượt qua khó khăn của dịch bệnh. “Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh để các em tạm dừng đến trường nhưng không dừng học; góp phần giúp đỡ, vun đắp cho những ước mơ của các em sớm trở thành hiện thực”, anh Lương nói.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị.

Theo đó, chương trình sẽ hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19, nhất là con em cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ tuyến đầu, thanh niên công nhân, lao động tự do bị mất việc, gia đình hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số… trong học tập thông qua các hoạt động hỗ trợ, trao tặng thiết bị, ứng dụng công nghệ, viễn thông hiện đại và phù hợp.

“Cùng em học trực tuyến” được triển khai trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung vào các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, tập trung triển khai ở Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai.

Diễn ra từ nay đến khi Việt Nam công bố hết dịch Covid-19 và cả những giai đoạn tiếp sau, chương trình gồm ba nội dung chia theo mốc thời gian: đến hết năm 2021 - hỗ trợ ít nhất 50 nghìn trang thiết bị học tập trực tuyến; từ đầu năm 2022 đến khi dịch bệnh được kiểm soát – hỗ trợ ít nhất 100 nghìn trang thiết bị; sau khi dịch được kiểm soát – tiếp tục vận động, hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Để nâng cao hiệu quả chương trình, Ban Tổ chức sẽ triển khai các hoạt động đồng hành: tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội tham gia quyên góp, ủng hộ chương trình; phối hợp ngành giáo dục và đào tạo khảo sát đối tượng học sinh cần hỗ trợ; vận hành các nền tảng công nghệ kết nối thiết bị học trực tuyến; khởi động các đội hình tình nguyện “IT áo xanh” trực tiếp tiếp nhận, cài đặt, cập nhật phần mềm, sửa chữa, làm mới thiết bị, vận chuyển đến trao tặng thiếu nhi có nhu cầu.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã nhận được ủng hộ của nhiều đơn vị, mạnh thường quân, với tổng trị giá hơn 78 tỷ đồng; trong đó, Báo Tiền Phong ủng hộ 100 thiết bị học trực tuyến, trị giá 300 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tiến hành trao tặng 220 thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến; 9.000 tài khoản và khóa học trực tuyến ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng mềm; 9.000 sim Data 4G cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 5 tỉnh, thành phố: TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hà Nội.

Hải Đăng