Phát động Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2021

(CTG) Chiều nay 27/4/2021, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ phát động Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2021. Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn dự và chủ trì.

 

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Cùng dự có chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban TN Nông thôn Trung ương Đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; các đại biểu gương thanh niên khởi nghiệp đạt giải các mùa.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban TN Nông thôn Trung ương Đoàn thông tin về Cuộc thi.

Thông tin về Cuộc thi, chị Nguyễn Thị Thu Vân cho biết, được phát động từ năm 2018 đến nay, sau 03 năm triển khai, đã có 749 ý tưởng, dự án của thanh niên nông thôn tham gia dự thi. Đã có 29 thí sinh được Ban Tổ chức hỗ trợ vay vốn hơn 5.6 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm, kênh Trung ương Đoàn; 24 thí sinh được giải hỗ trợ các dự án thực hiện tiêu chuẩn và phát triển bền vững như: hỗ trợ thiết bị máy móc sản xuất nông nghiệp, được tham gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp, các khóa học tập huấn kỹ năng, hỗ trợ truyền thông của Ban Tổ chức, hỗ trợ tham gia dự hội chợ quốc tế Thai FEX; được tham dự Hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia….

Năm 2021, Cuộc thi diễn ra từ nay đến tháng 11/2021. Đối tượng dự thi là thanh niên Việt Nam trong độ tuổi 18-35, có ý tưởng, đề án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bạn Hoàng Thị Hảo, Dự án “Trồng rau hữu cơ gắn với phát triển du lịch có trách nhiệm”, tỉnh Hà Giang – Giải nhất Cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2018 chia sẻ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình khởi nghiệp của mình.

Cụ thể, nội dung các ý tưởng, đề án cần tập trung vào ba khía cạnh: phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa thông qua nông nghiệp; bảo vệ môi trường, tận dụng tài nguyên bản địa; bảo tồn văn hoá dân tộc, phát triển ngành nghề, sản phẩm truyền thống, khai thác du lịch cộng đồng.

Cuộc thi có ba vòng: sơ khảo, bán kết và chung kết toàn quốc. Ở vòng sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 120 ý tưởng, dự án tiêu biểu để triển khai vòng bán kết. Thông qua các hoạt động tập huấn, thi thuyết trình tại vòng bán kết, sẽ có 30 ý tưởng, dự án xuất sắc lọt vào vòng chung kết toàn quốc.

Các thí sinh sẽ tranh tài ở vòng thi cuối cùng, nhằm tranh một giải nhất gồm 50 triệu đồng tiền mặt và nguồn vốn hỗ trợ tối đa một tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm; một giải nhì: 30 triệu đồng, vốn hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng; ba giải ba, mỗi giải 15 triệu đồng, vốn hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng; ba giải khuyến khích, mỗi giải mười triệu đồng, vốn hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng.

Ngoài ra, Cuộc thi còn có một số giải thưởng khác như: một giải “Dự án đầu tư xuất sắc”; hai giải “Ý tưởng có ý nghĩa xã hội và tiềm năng phát triển tốt”, một giải “Dự án đạt tiêu chuẩn hội nhập”…

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn các anh, chị phóng viên, báo đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi để có thể lan tỏa tới các bạn thanh niên khởi nghiệp trong cả nước.

Phát biểu tại chương trình, anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, cho biết: Thông qua Cuộc thi Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn các bạn thanh niên phát huy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên nông thôn; đồng thời, đã tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp. “Đến với Cuộc thi, các thí sinh sẽ có cơ hội học hỏi những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và được trải nghiệp, đúc rút kinh nghiệm thực tế về khởi nghiệp nông nghiệp. Cuộc thi còn là cầu nối để các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận, nắm bắt những ý tưởng, mô hình kinh doanh tiềm năng nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo chuỗi giá trị trong sản xuất”, anh Ngô Văn Cương nói.

Minh Kiệt