Phát động đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên” trong tuổi trẻ cả nước

(CTG) Tối 15/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, mở đầu đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong tuổi trẻ cả nước với định dạng nghệ thuật tổng hòa, khắc họa thực trạng lý tưởng, lẽ sống, khát vọng của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

 

Đến dự chương trình Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể.

Tiết mục văn nghệ "Lẽ sống và Khát vọng xuyên suốt đồng hành cùng lịch sử đất nước".

“Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên” được triển khai nhằm thực hiện Kết luận số 21 của Đảng, cụ thể hóa công tác giáo dục thanh niên tự rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, trở thành công dân có ích cho xã hội, nêu cao khát vọng cống hiến đến Đảng, Tổ quốc, nhân dân.
Với mục tiêu thể hiện dòng chảy lẽ sống, khát vọng, thành tựu và cả những hạn chế của tuổi trẻ xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước, chương trình chia thành 2 phần: khẳng định lẽ sống, khát vọng của các thế hệ thanh niên Việt Nam qua những biểu hiện cao đẹp; hành động cụ thể của tuổi trẻ trong nỗ lực trở thành những con người mới với đạo đức cách mạng vững vàng, quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai hoan nghênh sáng kiến tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” là việc làm kịp thời, thiết thực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để thực hiện Kết luận 21. Đồng thời khẳng định, qua 30 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển, việc triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả là một trong những bài học kinh nghiệm quý báu hàng đầu.

Thẳng thắn chỉ ra 1 số mặt hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu về chuyển biến tích cực, đột phá trong tình hình mới gắn với các vấn đề vừa được bổ sung, mục tiêu cụ thể trong Kết luận 21 của Đảng. Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai đề nghị tổ chức Đoàn tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đoàn viên gắn với học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu.

Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở, cán bộ Đoàn, người đứng đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, Đoàn, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực ngay từ khi mới phát sinh, ngay từ cơ sở; phát huy vai trò của Đoàn trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu phát động đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên” trong tuổi trẻ cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, chương trình hôm nay thêm một lần nữa khắc họa khát vọng, lẽ sống của các thế hệ thanh niên Việt Nam xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc, đặc biệt là từ khi có Đảng lãnh đạo. Điều đó được thể hiện bằng những hành động cụ thể, bằng tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của thanh niên trên các lĩnh vực. “Khát vọng và nỗ lực của thanh niên trong học tập, lao động chính là những viên gạch góp phần dựng xây nên đất nước giàu mạnh, hùng cường”, anh Tuấn nói.

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong thanh niên cần khắc phục như: cái tôi quá lớn; đòi hỏi hưởng thụ mà lười rèn luyện; đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể, đất nước; thiếu trách nhiệm, thờ ơ với cái chung; không có khát vọng, ý chí vươn lên. “Một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn. Đại hội lần thứ XIII của Đảng tháng đã nói đến giấc mơ đó. Đó là khát vọng phát triển đất nước sánh vai cường quốc năm châu, Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045”, anh Tuấn nói.

“Muốn thực hiện được khát vọng đó, cần có những con người “vừa hồng, vừa chuyên”, mà trước hết phải bắt đầu từ thế hệ trẻ ngày nay. Ý thức sâu sắc điều đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định tuổi trẻ Việt Nam phải tiên phong, nghiêm túc triển khai Kết luận 21”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết: Từ ngày 3/12, Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 460 thực hiện Kết luận 21, với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn. Đợt sinh hoạt chính trị kéo dài đến năm 2026. Để triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có hiệu quả, thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Đó là tập trung nâng cao tính chính trị của đoàn viên và tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên; ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, luôn sẵn sàng gạt bỏ cái tôi sang một bên vì lợi ích chung, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Đảng, của Đoàn lên trên lợi ích cá nhân.

Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ phát huy hơn nữa vai trò trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung nâng cao số lượng và chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nhắc tới câu nói của Pavel Korchagin trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy": “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí…”. Tại chương trình ý nghĩa này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam thể hiện tinh thần quyết tâm, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; khơi dậy khát vọng cống hiến, sống đẹp, sống có ích để lan tỏa và kết nối sức trẻ trong và ngoài nước tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh như kỳ vọng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và khát vọng ngàn đời của dân tộc.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Hải Đăng