Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027

(CTG) Sáng nay 6/2/2022, tại Khu di tích lịch sử truyền thống Thanh niên Việt Nam, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022.

 

Tiết mục văn nghệ của các bạn ĐVTN tỉnh Thái Nguyên tại chương trình.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Tất Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn và các Bí thư thứ nhất qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các vụ chức năng các ban của Đảng, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã thực hiện nghi thức phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022; tiếp lửa truyền thống phát động thi đua chào mừng Đại hội.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thắp đuốc truyền thống phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn.

Ngọn đuốc được đoàn vận động viên gồm 91 đoàn viên, thanh niên rước từ nơi tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất tới đài đuốc. Ngọn lửa tượng trưng cho sự nhiệt huyết, tươi mới và đoàn kết của tuổi trẻ tượng trưng cho tinh thần nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo qua 91 mùa xuân của Đoàn.

Đồng thời nhấn mạnh, Đại hội Đoàn là công việc đặc biệt quan trọng nên cần chuẩn bị chu đáo, thực hiện đồng bộ. Các tổ chức Đoàn cần coi Đại hội là dịp để sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, nhất là ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong hoạt động và ngay từ lúc này cần tích cực thi đua chào mừng Đại hội.

91 bạn đoàn viên thanh niên rước lửa truyền thống.

Để thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt, anh Tuấn đề nghị các cấp bộ Đoàn quyết tâm tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, trong đó đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị nội dung của Đại hội. Dự thảo văn kiện đại hội Đoàn các cấp cần đánh giá thực chất, khách quan những kết quả đạt được, cũng như hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở bám sát những định hướng lớn trong dự thảo văn kiện đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, dự thảo văn kiện đại hội Đoàn các cấp cần dự báo được những biến đổi về đặc điểm nhu cầu của thanh niên và đời sống xã hội thời gian tới để từ đó tìm ra những hướng đi đột phá, xác lập các mục tiêu, giải pháp và phương hướng để thực hiện trong thời gian tới.

Nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho các cấp bộ Đoàn trong thời gian tới chính là có giải pháp cổ vũ, khơi dậy hoài bão, ước mơ, khát vọng vươn lên của người trẻ. Tiếp tục duy trì và bổ sung nội hàm phát triển 3 phong trào hành động cách và 3 chương trình đồng hành với thanh niên. Xuất phát từ thực tiễn, mỗi đại hội cần đề xuất những giải pháp đột phá đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Đoàn, phát huy vai trò của Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu nhi và phụ trách tốt Đội TNTPHCM.

Các đại biểu ấn nút ra mắt phần mềm quản lý đoàn viên.

Trong công tác nhân sự, cần thực hiện tốt khâu tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bố trí, điều động cán bộ; rà soát, chủ động đề xuất với cấp ủy Đảng quan tâm bố trí cán bộ Đoàn chuyên trách đến tuổi trưởng thành; chú trọng lựa chọn những cán bộ tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, biết làm, năng động, sáng tạo, am hiểu thanh niên, đặt lợi ích của tổ chức lên trên hết, trước hết để bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đoàn.

Trong công tác tuyên truyền, cần lan tỏa thông tin, công việc của đại hội đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân để đại hội Đoàn thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi của tuổi trẻ. Công tác hậu cần phải được thực hiện một cách chu đáo, hợp lý, phù hợp với công tác phòng, chống dịch.

Trao tặng biển công trình thanh niên cho tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các cấp bộ Đoàn đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt phương châm Tiên phong – Tương trợ - Thích ứng với điều kiện dịch bệnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xác lập trong năm 2022 – năm cuối cùng của nhiệm kỳ đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Các cấp bộ Đoàn cũng cần xác định việc tổ chức đại hội Đoàn là dịp để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Do đó, cần chủ động đổi mới phương thức, tận dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức đại hội, phát huy vai trò chủ thể của đoàn viên, đại hội trong tham gia các quyết sách lớn của đại hội; thực hiện thí điểm đại hội trực tuyến đối với chi đoàn, đoàn cơ sở trong một số trường hợp đặc biệt để kịp thời thích ứng với điều kiện dịch bệnh, đảm bảo giữ vững nguyên tắc cơ bản của điều lệ Đoàn…

Đặc biệt để phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong ứng dụng công nghệ số trong công tác Đoàn, tại lễ phát động, Trung ương Đoàn ra mắt “Phần mềm quản lý đoàn viên” sử dụng trợ lý ảo chatbot để tương tác với đoàn viên, thanh niên. Đây là công cụ giúp đoàn viên, thanh niên trong cả nước giải đáp toàn bộ các thắc mắc về công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp mọi lúc, mọi nơi, đơn giản, dễ sử dụng và mang lại hiệu quả cao.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử Thanh niên Xung phong Việt Nam.

Trong chương trình đã kết nối trực tiếp với phần phát biểu hưởng ứng của đoàn viên, thanh niên tại 6 điểm cầu trên cả nước, thể hiện tinh thần của tuổi trẻ cả nước trước sự kiện quan trọng của Đoàn.

Ngay sau lễ phát động các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham dự và đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn sẽ cùng tham gia trồng trên 10.000 cây xanh gồm các loại cây ăn quả, cây cảnh quan xanh nhằm mục tiêu phát triển kinh tế và cây cảnh quan bảo vệ môi trường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng và anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng các đại biểu trồng cây tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn triển khai công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm: xây dựng nhà bia khu di tích Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất; xây dựng 1 “nhà nhân ái”, 1 “ngôi nhà 100 đồng”, 1 “ngôi nhà khăn quàng đỏ”; xây dựng 1 công trình thanh niên thắp sáng bằng năng lượng mặt trời, 1 nhà vệ sinh có sử dụng vật liệu từ chai nhựa, 1 sân chơi cho thanh thiếu nhi; trao tặng 1 ti vi, tủ sách và bộ âm thanh; mô hình xã an toàn giao thông; triển khai tuyến đường nông thôn mới. Tổng giá trị các công trình và quà tặng trên 1,5 tỉ đồng.

Tặng quà các cựu thanh niên xung phong trong chương trình.

Nhằm động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách, tấm gương thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, ngay trong buổi lễ, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng 1 suất quà thăm mẹ Việt Nam anh hùng; 20 suất quà cho cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách; 30 suất học bổng cho sinh viên, học sinh; 20 xe đạp; 20 suất quà cho thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số; 10 suất quà cho thanh niên công nhân; 10 suất quà cho già làng, trưởng bản; 200 suất quà cho thanh thiếu nhi; 500 túi an sinh và 200 áo ấm cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với tổng trị giá 235 triệu đồng.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng quà các em học sinh nghèo vượt khó tại xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn tặng quà cho các bạn sinh viên Lào, Campuchia đang học tại trường Cao đẳng Thái Nguyên.

 

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương (áo xanh thứ tư từ trái qua) và các đại biểu khởi công công trình Ngôi nhà Khăn quàng Đỏ.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) sẽ cùng đồng hành với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong hoạt động trồng cây xanh tại Lễ phát động và chương trình “Vì một một Việt Nam xanh”.

Trung ương Đoàn đã phát động một số nội dung thi đua, trong đó thực hiện tốt các công trình, phần việc thanh niên, mỗi Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện có ít nhất 1 công trình thanh niên; mỗi Đoàn cấp xã có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thanh niên.

Thi đua tổ chức các hoạt động sáng tạo; tiên phong trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số.

Trong đó, đặt ra 5 chỉ tiêu thi đua, trong đó: 100% các cấp bộ đoàn hoàn thành tổ chức Đại hội theo đúng tiến độ, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin (quét mã QR, tổ chức diễn đàn trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong bầu cử…) trong quá trình tổ chức Đại hội. 100% các cơ sở Đoàn lấy ý kiến và góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đặc biệt sẽ thực hiện 67 công trình thanh niên cấp tỉnh, 1.377 công trình thanh niên cấp huyện; mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thanh niên.

Đăng Hải