Tham dự về phía Lào có các đồng chí Bunpon Buttanuvone - Ủy viên BCT, Chánh Văn T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Vilayvong Bouddakham - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNNDCM Lào và hàng nghìn thanh thiếu nhi Lào. Đại sứ nước ta tại lào Tạ Minh Châu cùng tham dự.
Phát biểu tại mít tinh, anh Nguyễn Đắc Vinh khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayson Phomvihan, các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện và hun đúc bằng công sức và xương máu của các anh hùng liệt sĩ, bằng sự hi sinh, phấn đấu của nhiều thế hệ người Việt Nam – Lào, đã trở thành tài sản vô giá của hai nước, hai dân tộc. “Giữ gìn và vun đắp và phát huy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị Việt – Lào là vinh dự lớn lao và sứ mệnh cao cả mà lịch sử, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã giao cho thế hệ thanh niên hai nước” – anh Nguyễn Đắc Vinh nói.
|
Cùng ngày, Đoàn đã được đồng chí Bunpon Buttanuvone - Ủy viên BCT, Chánh Văn T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp. Đoàn đến thăm Thượng tướng Saman Vinhaket – nguyên Ủy viên BCT, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào và bà Thongvin Phomvihan – nguyên Bí thư thứ nhất đầu tiên của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, phu nhân cố Chủ tịch Cayson Phomvihan. Các đồng chí thuộc thế hệ cách mạng đi trước đã có những phát biểu đặc biệt xúc động về mối quan hệ đặc biệt Viêt – Lào mà nói như thượng tướng Saman Vinhaket, không chỉ là mối quan hệ của đối tác chiến lược mà là quan hệ của đối tác chiến lược đã cùng chia ngọt sẻ bùi trong chiến hào, một mối quan hệ độc nhất vô nhị, không thể tìm đâu thêm trên thế giới này. Các đồng chí cũng bày tỏ tình cảm tôn kính, da diết đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đồng chí lãnh đạo và cựu lãnh đạo cao cấp Lào cũng bày tỏ sự phấn khởi trước quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa tai tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước, cho rằng đó là biểu hiện sinh động của việc sự nghiệp cách mạng và tình đoàn kết đặc biệt của thế hệ đi trước đã được thế hệ trẻ ngày nay kế tục, trân trọng và mang đi tiếp. Các đồng chí cũng đề nghị hai Đoàn phải luôn luôn tuyên truyền, giáo dục trong thế hệ trẻ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, tăng cường giao lưu, có thật nhiều hợp tác chương trình, hành động hợp tác thật cụ thể, đặc biệt là giữa thanh niên các tỉnh có chung biên giới.
Theo ĐTN |