Phó Chủ tịch nước gặp mặt gương 48 thầy cô giáo tiêu biểu dạy học sinh khuyết tật

(CTG) Nằm trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018, chiều nay 14/11/2018, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi gặp mặt 48 gương giáo viên tiêu biểu có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục học sinh khuyết tật.


Tham dự buổi gặp mặt có anh Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Đình Tâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Văn phòng Chủ tịch nước; đặc biệt là gương 48 thầy cô giáo tiêu biểu dạy học sinh khuyết tật được tuyên dương trong Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2018.




Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam báo cáo với Phó Chủ tịch nước về kết quả triển khai chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô".

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, chị Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, Triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội LHTN Việt Nam, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng cống hiến trong thanh niên; ghi nhận những cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy giáo, cô giáo, những người đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long triển khai Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” giai đoạn 2015 - 2019.

Năm 2015, Chương trình đã tuyên dương 64 giáo viên “cắm bản” tiêu biểu, xuất sắc đang công tác ở các trường học điểm lẻ thuộc 64 huyện nghèo; Năm 2016, Chương trình đã chọn và tuyên dương 42 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại các trường thuộc huyện đảo và các đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo. Năm 2017, Chương trình đã lựa chọn được 60 gương là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia hoặc đã từng tham gia công tác dạy học, xóa mù chữ cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo của Tổ quốc hoặc có nhiều đóng góp trong việc vận động nguồn lực giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước tới trường.

Năm nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên dương 48 thầy, cô giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Chủ tịch nước cũng lắng nghe báo cáo thành tích của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2018”, cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các nhà giáo đang làm công việc dạy học cho học sinh khuyết tật trên cả nước.




Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, có những chính sách nhằm tạo điều kiện phát triển ngành giáo dục.

Thầy giáo Vi Văn Vọng (Cơ sở bảo trợ tổng hợp tỉnh Lạng Sơn): “Rất nhiều khó khă, thứ nhất là giáo viên chuyên biệt không có, không có sách giáo khoa, chương trình dạy học đúng chuẩn”.




Các thầy, cô giáo tặng hoa Phó Chủ tịch nước.

Cô giáo Đoàn Thị Nhật Phương (Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, tỉnh Quảng Ngãi): “Trẻ khuyết tật ở Quảng Ngãi được vào trung tâm còn ít, chính vì vậy số lượng trẻ khuyết tật được chăm sóc chưa nhiều. Tại trung tâm Võ Hồng Sơn mọi trẻ được cưu mang, giáo dục đều là miễn phí, vì vậy chúng tôi gặp nhiều khó khăn về vấn đề nguồn tài chính. Mong rằng có nhiều nhà hảo tâm và các ban ngành quan tâm hơn nữa”.

Thầy giáo Nguyễn Thái Dương, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Tôi là một người khuyết tật vươn lên học tập và gieo hi vọng cho các học sinh thiếu sót trong xã hội. Tôi mong rằng từ bây giờ về sau Nhà nước sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ người khuyết tật học tập và có cơ hội việc làm để bớt gánh nặng cho xã hội, giúp người khuyết tật có cuộc sống tốt đẹp hơn”.




Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các thầy, cô giáo tiêu biểu.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, có những chính sách nhằm tạo điều kiện phát triển ngành giáo dục.

"Đất nước ta có gần 8% dân số là người khuyết tật, trong đó có tới xấp xỉ 1/4 là trẻ em. Quan tâm và giúp đỡ người khuyết tật là trọng trách của cả cộng đồng. Vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn có những chính sách hỗ trợ, ưu tiên chăm lo người khuyết tật. Hiện nay, tại mỗi tỉnh trên cả nước đều có các trung tâm dành riêng cho người khuyết tật", đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh nói.

"Dạy một đứa trẻ nên người hoàn toàn không dễ dàng. Dạy và chăm sóc một đứa trẻ khuyết tật còn khó hơn gấp bội, đòi hỏi những năng lực, phẩm chất tốt đẹp nhất của người thầy. Dạy làm người, dạy học nghề... tất cả đều yêu cầu sự kiên trì, nhẫn nại, tâm huyết với nghề, tình yêu thương mãnh liệt với con trẻ", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nhiệt liệt biểu dương sự hy sinh cao cả của 48 giáo viên dự Chương trình, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn các thầy, cô giáo được vinh danh giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, lan tỏa phẩm chất cao quý của nghề giáo đến các đồng nghiệp, tiếp tục nâng đỡ thêm nhiều thế hệ học trò trở thành người có ích cho xã hội.

Đồng thời, đề nghị các bộ, ban, ngành quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa; xã hội có thêm nhiều nhà hảo tâm như Tập đoàn Thiên Long, để những nhà giáo dạy trẻ khuyết tật có điều kiện nâng cao chuyên môn, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của đất nước.
 
Hải Đăng