Phú Thọ: Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Phú Lạc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

(CTG) Ngày 23/1/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Phú Lạc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Cẩm Khê chọn làm điểm đại hội cấp cơ sở.



Lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
 
Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên xã Phú Lạc đạt được kết quả tích cực, 8/8 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. Nội dung, hình thức hoạt động của Hội ngày càng đổi mới theo hướng thiết thực, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, góp phần tích cực phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. 5 năm qua, Hội LHTN Việt Nam xã đã thăm hỏi, tặng 30 xuất quà cho các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong; phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tốt các ngày lễ, tết, các hoạt động giao lưu VHVN-TDTT; đã có trên 30 lượt đoàn viên tình nguyện tham gia hiến máu; đảm nhận xây dựng 2 công trình thanh niên cấp xã, 15 công trình cấp chi hội…Hoạt động trợ giúp thanh niên phát triển kinh tế, kỹ năng sống được thực hiện thường xuyên. Hội LHTN xã đã phối hợp với các cấp, ngành tổ chức các buổi chuyển giao tiến bộ KHKT, trao đổi kinh nghiệm… qua đó giúp thanh niên nâng cao kỹ năng trong sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…

Với phương châm “Tuổi trẻ Phú Lạc đoàn kết, khởi nghiệp; Tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, Đại hội đã xác định mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên trong 5 năm tới. Trong đó, đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu là: tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đến cuối nhiệm kỳ đạt từ 62 – 65%; 100% các chi hội, ít nhất 80% cán bộ, hội viên, thanh niên được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn, của Hội; mỗi năm kết nạp mới từ 30 đến 35 hội viên mới; tỷ lệ chi hội vững mạnh hàng năm đạt từ 80% trở lên; tư vấn hỗ trợ 01 dự án khởi nghiệp cho Thanh niên nông thôn…

Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Phú Lạc khóa IV gồm 11 ủy viên và bầu các chức danh Chủ tịch Hội và Phó Chủ tịch Hội; giới thiệu hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Kết thúc Đại hội, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức tốt Đại hội Hội LHTN Việt Nam ở tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện trong thời gian tới.

Đăng Nam
Huyện đoàn Cẩm Khê