Phú Yên: Chuyến xe yêu thương mang 15 tấn hàng hoá nhu yếu phẩm san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19

Ngày 10/8/2021, Tỉnh Đoàn Phú Yên phối hợp Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương - San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19” trao tặng 15 tấn hàng hoá gồm gạo, trang bị bảo hộ y tế, các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho bà con nhân dân trong khu vực cách ly - phong tỏa, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Tỉnh Đoàn Phú Yên, Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên và lực lượng các đơn vị gồm: Cục thi hành án Dân sự tỉnh, Hội phụ nữ Công an Tỉnh Phú Yên, Phòng Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên, Cộng đồng tình nguyện viên Phú Yên, Thành Đoàn, Thị Đoàn Sông Cầu trao tặng tặng 15 tấn hàng hoá gồm 10 tấn gạo, 500 thùng sữa, 500 hộp bánh, 100.000 khẩu trang y tế, 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế hỗ trợ cho bà con nhân dân trong khu vực cách ly - phong tỏa, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Số nhu yếu phẩm trên do Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật, Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương, Bếp nhà Từ Tâm, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cùng các mạnh thường quân hỗ trợ nguồn lực.

Dự buổi nhận trang thiết bị và nhu yếu phẩm tượng trưng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉn

* Được biết từ ngày 28/6/2021 đến nay, đây là lần thứ ba “Chuyến xe yêu thương - San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch” do Tỉnh Đoàn Phú Yên phối hợp Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức, qua đó đã trao tặng hàng nghìn suất quà gồm các nhu yếu phẩm, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, gạo, nông sản, nước suối… Tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho bà con nhân dân trong khu cách ly - phong tỏa, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 đang ở các khu vực phong tỏa, khu vực cách ly trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Thông qua chương trình, với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, sẵn sàng lên tuyến đầu chống dịch, Tỉnh Đoàn Phú Yên cùng Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên, các mạnh thường quân cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

* Cùng ngày 10/8/2021, Tỉnh Đoàn, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên tổ chức thành lập và ra mắt Ban Điều phối hoạt động Cộng đồng Tình nguyện viên Phú Yên thông qua mạng xã hội Facebook.

Ban Điều phối gồm 12 thành viên, trong đó anh Phạm Thế Vũ - Trưởng Phòng Kỹ năng - Nghiệp vụ Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên làm Trưởng ban; Cố vấn Ban Điều phối gồm: anh Phan Xuân Hạnh - Bí thư Tỉnh Đoàn, anh Lương Minh Tùng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, anh Trần Minh Trí - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, anh Nguyễn Thanh Hân - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam, anh Ngô Minh Tuấn - Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Phú Yên, anh Trần Thanh Khải - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên.

Trao quyết định thành lập Ban Điều phối hoạt động Cộng đồng Tình nguyện viên Phú Yên thông qua mạng xã hội Facebook.

 

Đội ngũ tình nguyện viên tham gia vận chuyển thiết bị y tế và nhu yếu phẩm.

Thông qua địa chỉ mạng xã hội Facebook “CỘNG ĐỒNG TÌNH NGUYỆN VIÊN PHÚ YÊN”, tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/tinhnguyenvienphuyen cùng với thông điệp “Chung tay vì cộng đồng - kết nối những yêu thương”, nhằm kết nối các nhóm tình nguyện viên trong tỉnh, trong nước, những người trẻ để triển khai thực hiện nhiệm vụ tình nguyện; tổ chức vận động nguồn lực trợ giúp cho các hoạt động tình nguyện, từ thiện; trực tiếp tham gia các hoạt động tình nguyện như: tiếp nhận, điều phối, tổ chức thực hiện hoạt động tình nguyện; tham gia sinh hoạt, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động tình nguyện; phát triển kỹ năng tổ chức công việc, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp trong công việc; được hưởng chế độ chính sách thanh niên tình nguyện theo quy định của Nhà nước trong quá trình thực hiện chương trình, đề án, dự án tình nguyện; tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.… qua đó đóng góp sức trẻ, trí tuệ, tài năng cho sự phát triển kinh tế, xã hội, an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng giàu đẹp.

 

Bảo Kính