Phú Yên: Hiệu quả từ mô hình “Câu lạc bộ sản xuất 200 triệu đồng”

(CTG) Tập hợp đoàn kết thanh niên, lập thân lập nghiệp làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình là việc làm thiết thực của Câu lạc bộ (CLB) sản xuất 200 triệu đồng từ cây mía ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.


Từ  khi thành lập đến  nay CLB đã giúp cho nhiều thanh niên trong vùng có được nguồn vốn vay, hỗ trợ mía giống, truyền tải những kinh nghiệm, kỹ thuật trồng làm giàu cho bản thân và gia đình họ.

Từ  việc tiếp cận các mô hình ở cơ sở, mô hình từ các đơn vị ở ngoài tỉnh, với địa hình ở xã Sơn Hội là vùng đồi núi, anh Trần Ngọc Tây đã mạnh dạn thành lập CLB này.



Anh Trần Ngọc Tây (bìa phải) trao đổi kỹ thuật trồng mía cho anh Nguyễn Minh Duy.


Ban đầu CLB chỉ có 5 thành viên chủ chốt là những thanh niên làm kinh tế giỏi của địa phương. Qua hai năm hoạt động, số thanh niên gia nhập CLB tăng lên 15 thành viên, trong đó có 7 thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số.

Anh Tây cho biết: “Để tập hợp được anh em trong vùng tham gia CLB ban đầu thì rất khó, vì ở xã này có nhiều anh em là người đồng bào và đi làm ăn xa kèm theo địa hình hiểm trở. Do đó, các thành viên trong CLB có nhiệm vụ tuyên truyền đến những thanh chưa tiếp cận với mô hình để tham gia CLB nhằm tập hợp được thanh niên trong vùng để cùng nhau phát triển kinh tế tại địa phương”.

Đối với anh Nguyễn Minh Duy là thành viên trong CLB chia sẻ: “Trước kia gia đình tôi chỉ có 2 héc ta đất và thu nhập rất bấp bênh. Từ khi tham gia CLB, nhờ nguồn vốn của gia đình và sự hỗ trợ của anh Tây cho mượn mía giống và quỹ đất, vận dụng kỹ thuật trồng của các anh em trong CLB, tôi đã mở rộng diện tích đến 7 héc ta và thu nhập đến nay đã ổn định.

Anh Duy khoe: “Mùa vụ vừa rồi trừ chi phí giống và phân bốn, tôi thu được hơn một trăm triệu đồng”.

Để CLB hoạt động hiệu quả, hàng tháng CLB sinh hoạt một lần để đánh giá, bàn phương hướng mô hình giống cây đang trồng và chọn loại giống cho phù hợp với đất trồng ở địa phương, cách thức bón phân, kỹ thuật trồng để đem lại hiệu quả cao. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các thành viên trong CLB tiếp tục mở rộng phát triển sản xuất, xây dựng công trình thanh niên làm kinh tế tại địa phương, UBND xã Sơn Hội cũng đã tạo điều kiện về nguồn quỹ đất để thanh niên trong CLB triển khai trồng keo và sản xuất các loại cây công nghiệp ngắn hạn với diện tích là 20 héc ta. 

Đồng chí Phạm Anh Tân – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hội cho biết: “Thanh niên Sơn Hội là một lực lượng lao động nồng cốt, trong thời gian qua thì cũng đã chủ động tự phát triển kinh tế gia đình vươn lên. Từ những nhân tố điển hình với sự sáng tạo của Đoàn đề nghị Đảng, chính quyền cho phép thành lập CLB này để ĐVTN cùng nhau trao đổi các kinh nghiệm trong sản xuất nhằm phát triển kinh tế. Qua đó xây dựng phong trào ngày càng vững mạnh, giúp thanh niên tự vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất của mình”.

Bí thư Huyện Đoàn Sơn Hòa Nguyễn Hồng Hà cho biết:“Mô hình này được Ban Thường vụ Huyện Đoàn Sơn Hòa đánh giá rất cao và tiếp tục triển khai nhân rộng trong toàn huyện nhằm phát huy được tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong thanh niên, định hướng cho thanh niên trên bước đường lập nghiệp, xây dựng phát triển kinh tế, góp phần ổn định xã hội, nhất là đối với địa bàn nông thôn miền núi.

Thông qua mô hình này, vai trò của tổ chức Đoàn đã ngày càng được khẳng định góp phần cổ vũ, động viên đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế- xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên chính quê hương.

Diệp Bảo Kính
Tỉnh Đoàn Phú Yên