Quảng Bình: Thành công bước đầu của mô hình gieo ươm giống cây Huỷnh

(CTG) Được sự đồng ý của Chính phủ, Trung ương Đoàn, cùng với các Tổng đội TNXP Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị…, Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình đã hình thành và phát triển, xây dựng Làng TNLN Trường Xuân. Dù còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng Làng TNLN đang từng bước vượt lên khó khăn, khẳng định vị thế của mình.




Vườn ươm giống cây huỷnh


Vài năm trước đây, nhắc đến Trường Xuân hầu hết những ai biết đến vùng đất này cũng ái ngại bởi núi rừng thâm u, đường sá xa xôi cách trở, thi thoảng mới có vài ba ngôi nhà của người dân bản địa. Thế nhưng, vùng đất tây huyện Quảng Ninh bây giờ đã thay da, đổi thịt bằng chính sự kết tinh từ sức trẻ, khát vọng cống hiến, yêu lao động của những con người tiên phong, những thanh niên tình nguyện…

Làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân với tổng diện tích đất tự nhiên 1.363 ha thuộc địa bàn 2 xã Trường Xuân và Trường Sơn của huyện Quảng Ninh, nằm cách đường Hồ Chí Minh 12 km về hướng tây. Làng có mục tiêu đảm bảo việc làm ổn định cho trên 200 lao động trong vùng đồng thời thu hút 300-500 lao động thời vụ. Quy mô của mô hình là 21.000 cây giống trên diện tích 1.000m2. Với lợi thế này, từ sự hỗ trợ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn theo Đề án 103 của Trung ương Đoàn, mô hình “Vườn gieo ươm giống cây Huỷnh phục vụ công tác trồng rừng tại Làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân” do Tổng đội Thanh niên xung phong Xây dựng kinh tế làm chủ đã hình thành. Sau nửa năm triển khai thực hiện, mô hình đã thu được nhiều kết quả cụ thể.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Hồ Đức Phong, Tổng đội phó Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế Quảng Bình như nằm lòng các khâu kỹ thuật. Anh cho biết: Kỹ thuật ươm luôn được chú trọng đúng mức. Đầu tiên là khâu xử lý, hạt giống, cắt bỏ phần cánh, trước khi gieo, hạt được ngâm bằng nước ấm 400C trong thời gian 9 tiếng sau đó vớt ra ủ vào bao tải; khi hạt nứt nanh đem gieo vào bầu đất đã đóng sẵn. Bầu ruột được tạo theo tỷ lệ: 80% đất tầng mặt + 20% phân chuồng hoai mục, hỗn hợp đất bầu đập nhỏ, trộn đều; hỗn hợp trên đóng vào bầu đầy và chặt vừa phải, không để khoảng trống trong bầu và không nên nén quá chặt. Trước khi gieo hạt hoặc cấy cây vào bầu phải tưới đẫm bầu, hạt được gieo vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Tiếp đến, việc chăm sóc cây con phải đảm bảo cây đủ ẩm, mỗi ngày tưới nước 1-2 lần vào sáng sớm và chiều mát, vệ sinh thường xuyên, cứ 15 ngày làm cỏ, phá váng và tưới nước phân chuồng hoai hoặc phân NPK pha loãng 1%/lần. Chú ý theo dõi thường xuyên để sớm phát hiện các đối tượng gây hại nhằm có hướng xử lý kịp thời đúng kỹ thuật. Phòng trừ bệnh thối cổ rễ cho cây con bằng thuốc boóc-đô pha nồng độ 0,5-1%, phun 1 lít/5m2. Mô hình vườn gieo ươm giống cây Huỷnh đến nay đã sản xuất được trên 20.000 cây giống với tỷ lệ hạt giống nảy mầm cao trên 95%, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Nhờ tạo dựng được vườn ươm áp dụng khoa học, công nghệ nên đã cải thiện điều kiện vi khí hậu, hạn chế được các yếu tố bất lợi của môi trường bên ngoài.

Tín hiệu đáng mừng này từ Làng TNLN Trường Xuân càng làm cho các hộ gia đình trẻ của làng thêm tin tưởng vào cuộc sống và quyết tâm bám đất bám làng để khẳng định vị thế của mình trong công cuộc xây dựng đất nước. Nơi đây, những mầm xanh của ấm no đang bừng sức sống mãnh liệt hơn bao giờ hết giữa vùng núi Trường Xuân. Mầm xuân ấy đang khoác chiếc áo mới cho làng TNLN Trường Xuân.


Hoàng Thị Anh Mai
Tỉnh Đoàn Quảng Bình