Quảng Nam: Toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm mô hình tổ hợp tác, HTX trong thanh niên

(CTG) Ngày 23/9, tại Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ (Nam Giang), Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức Toạ đàm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hiệu quả mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã trong thanh niên.

 

Tham dự tọa đàm có Bí thư Tỉnh Đoàn Phạm Thị Thanh; Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hoàng Văn Thanh; ông Nguyễn Hữu Ngộ - Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam; Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Quảng Nam.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Theo báo cáo, tính đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có gần 500 mô hình kinh tế trong thanh niên, gồm 58 hợp tác xã, 76 tổ hợp tác, 45 doanh nghiệp và 289 mô hình. Các mô hình đã góp phần giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề phát triển kinh tế trong thanh niên cũng gặp không ít hạn chế, khó khăn về cơ chế, chính sách, quản lý, đầu ra…

Tại buổi tọa đàm, thanh niên huyện Đại Lộc, Tiên Phước, Hiệp Đức, Thăng Bình và Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới, hiệu quả trong xây dựng, phát triển những mô hình như chăn nuôi dúi, bò 3B, gà ác và chăn nuôi heo, gà, giun khép kín... Qua đó đề xuất, kiến nghị các ban ngành quan tâm hỗ trợ trong tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, thủ tục chính sách… nhằm mở rộng quy mô sản xuất, tiêu thụ và kinh doanh.

Dịp này, đại biểu dự tọa đàm đã đến tham quan, tìm hiểu và học hỏi mô hình kinh tế chăn nuôi khép kín tại Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ.

Thành Đạt
Tỉnh Đoàn Quảng Nam