|
Hội nghị là dịp để nhìn nhận đánh giá lại quá trình cụ thể hóa đưa Luật thanh niên 2005 vào áp dụng đối với tình hình, điều kiện của tỉnh Quảng Nam. Sau 7 năm triển khai thực hiện Luật Thanh niên, UBND Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và các chủ trương chính sách nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở các cấp. Hàng năm năm tỉnh Quảng Nam đã giải quyết việc làm cho hơn 20.000 thanh niên, tổ chức trên 305 buổi tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho 84.557 thanh niên, hỗ trợ vay vốn học tập và phát triển kinh tế với hơn 230 tỷ đồng; mở 25 phiên giao dịch, giới thiệu việc làm (mỗi đợt gần 600 thanh niên); 100% các huyện, thành phố triển khai chương trình ký kết liên tịch về giáo dục và ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên; cảm hóa 1.050 thanh thiếu niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng.
Bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, đặc biệt trong các chương trình đề án như tuyển 30 trí thức trẻ tình nguyện theo Đề án 600 của Bộ Nội vụ về làm Phó Chủ tịch xã nghèo; Đề án đào tạo 500 sinh viên tốt nghiệp Đại học chính quy để tạo nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011- 2016 đang triển khai thực hiện; đến nay 100% các huyện, thành phố, có các trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, 80% các xã, phường, thị trấn có nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu về tình hình thanh niên trong giai đoạn hiện nay cần nhiều sự quan tâm hơn nữa từ các ngành, các cấp. Các ý kiến tập trung đối với vấn đề giải quyết việc làm phải gắn với đặc điểm vùng miền, thực tế cuộc sống. Hiện nay một số thanh niên chậm tiến do ảnh hưởng của văn hóa độc hại thiếu sự quan tâm của gia đình, nên các đối tượng này có lối sống buông thả, đối tượng tội phạm ngày càng trẻ hóa vì vậy cần phải có những cơ chế chính sách quản lý nghiêm hơn nữa.
Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2013 -2020 |
Nghiêm An |