Quảng Ngãi: Chào mừng thành công Đại hội Đoàn bằng những công trình, phần việc ý nghĩa

(CTG) Sáng 9/10, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động Ngày thanh niên Quảng Ngãi cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 -2027 và khai mạc Ngày hội “Tôi yêu tổ quốc tôi” năm 2022.

Thường trực Tỉnh đoàn phát lệnh phát động Ngày thanh niên Quảng Ngãi cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 -2027.

 

Ngày 1 và ngày 2/10 vừa qua, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp, Lễ phát động Ngày thanh niên Quảng Ngãi cùng hành động nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV bằng việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao  tặng Bằng khen cho 14 gương cán bộ Hội tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cao Lê Tùng Nghĩa, Bí thư Tỉnh đoàn mong muốn với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Quảng Ngãi khát vọng, tiên phong, sáng tạo, phát triển và hội nhập”, tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Thông qua các hoạt động chào mừng thành công đại hội tạo môi trường để thanh thiếu nhi rèn luyện về nhân cách, đạo đức, lối sống và kỹ năng thực hành xã hội, qua đó thực hiện công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh.

 

Đồng chí Trần Đăng Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh; đồng chí Hồ Thị Thu Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao Bằng khen cho 11 anh, chị là những gương Thanh niên sống đẹp tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

 

Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2022), để ghi nhận sự đóng góp tích cực của các anh chị cán bộ Hội góp phần đưa công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Ngãi đạt được nhiều thành tích nỗi bật trong những năm gần đây. Tại buổi Lễ, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã  tặng Bằng khen cho 14 gương cán bộ Hội tiêu biểu.

 

Tổ công nghệ số cộng đồng tỉnh Quảng Ngãi ra mắt nhận nhiệm vụ.

 

Tại chương trình, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng tuyên dương 11 anh, chị là những gương Thanh niên sống đẹp tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. Mỗi tấm gương thanh niên sống đẹp, tiêu biểu cho tinh thần dấn thân, vì mọi người, góp phần làm cho hình ảnh thanh niên Việt Nam đẹp hơn, đáng trân trọng, làm toả sáng những giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới; thực sự là một tấm gương sáng để thanh niên học tập, noi theo.

Đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức thúc đẩy sự tham gia hành động của đoàn viên, thanh niên trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng năng số đến người dân thông qua Tổ Công nghệ số cộng đồng. Xác định được tầm quan trọng của Tổ công nghệ số cộng đồng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng tỉnh Quảng Ngãi. Đây là lực lượng tiên phong huy động sức mạnh để tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính quyền các cấp về chuyển đổi số, thiết thực hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia, ngày 10/10/2022.

 

Lễ khánh thành và bàn giao Công trình Điện năng lượng mặt trời tại xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh.

 

Ngay sau buổi Lễ, tuổi trẻ Quảng Ngãi triển khai các hoạt động hưởng ứng như: Tổ chức hiến máu tình nguyện tại Trung tâm Diên Hồng; Ra quân trồng cây xanh tại xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh; Khánh thành và bàn giao Công trình Điện năng lượng mặt trời tại xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh; Tổ chức các hoạt động trong Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Võ Ngoan