Quảng Ngãi: Trao hỗ trợ cho chốt kiểm soát chống dịch

(CTG) Qua chương trình “Chuyến xe yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch COVID-19”, sáng 3/7, Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục tổ chức vận chuyển đợt hàng thứ ba vào vùng dịch ở thị xã Đức Phổ.

 

Anh Lê Văn Vin, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh và chị Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên VN tỉnh trao hỗ trợ tại chốt kiểm soát khu vực phong tỏa phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ)

Để chia sẻ với những khó khăn của người dân và lực lượng phòng chống dịch, Câu lạc bộ Pickup SUV Quảng Ngãi đã hỗ trợ 3 chuyến xe tham gia vận chuyển 60 kg gạo, 26 thùng mì, 50 thùng nước uống, 25 thùng sữa, 9 lít nước sát khuẩn và hàng chục kilogam rau củ quả, gia vị đến các địa phương phong tỏa là phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ.

Ngay trong buổi sáng, các thanh niên tình nguyện địa phương cùng các lực lượng chức năng đã tiếp nhận và huy động các phương tiện sẵn có tại địa phương đến địa điểm trung chuyển hỗ trợ kịp thời cho người dân và các bạn sinh viên đang làm việc trong khu vực phong tỏa.

Đây là những món quà yêu thương của sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Công Ty TNHH Thương mại Và Công nghiệp Môi trường MD gửi ủng hộ sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm tham gia chống dịch và người dân các vùng cách ly Phổ Thạnh và Phổ Châu đang gặp khó khăn vì phải thực hiện cách ly xã hội do dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, ngày 29/6, đáp ứng lời kêu gọi lực lượng tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch tại thị xã Đức Phổ của Sở Y tế, 25 sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm lên đường vào tâm dịch ở thị xã Đức Phổ hỗ trợ truy vết và lấy mẫu xét nghiệm giúp ngành y tế Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác khoanh vùng, dập dịch.

Thành Tuyên
Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi