Quảng Ninh: Đồng hành, chăm lo cho trẻ em

Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em được Tỉnh đoàn Quảng Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; từ đó giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Ngày chiến sĩ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” năm 2023 tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên.


Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Phương Thảo, các hoạt động chăm lo cho trẻ em tiếp tục được đổi mới, sáng tạo; khuyến khích các em thi đua học tập tốt bằng nhiều sân chơi trí tuệ; đẩy mạnh xây dựng trường học thân thiện, các mô hình, hoạt động rèn luyện năng khiếu, ươm mầm tài năng... từ đó giúp các em được học tập, vui chơi an toàn trên mọi phương diện.

Hưởng ứng Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu, tuổi trẻ Quảng Ninh đã đồng loạt ra quân tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho thiếu nhi; trong đó, tập trung vào 3 nội dung chính là: Tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng cho thiếu nhi; tổ chức hoạt động bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi; xây dựng các công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu”.

Theo đó, các cấp bộ đoàn đã huy động được hơn 200 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 5 công trình sân vui chơi cho thiếu nhi với tổng trị giá trên 600 triệu đồng; tổ chức hơn 50 hoạt động tuyên truyền về Luật Trẻ em; tổ chức các hoạt động thăm, khám bệnh; lớp học kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước, kỹ năng an toàn trên môi trường mạng. Các đội hình thanh niên ở các địa phương cũng tổ chức rà soát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những khu vực có nguy cơ cao dẫn đến đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em.

Tiêu biểu, Thành Đoàn Hạ Long đã trao 1 công trình sân vui chơi tại công viên Lán Bè trị giá 150 triệu đồng, 4 công trình sân vui chơi tại các phường, xã: Giếng Đáy, Hà Khánh, Hùng Thắng, Đồng Sơn; tiếp nhận 100 suất học bổng học tiếng Anh của Trung tâm Ames trị giá hơn 700 triệu đồng. Huyện Đoàn Tiên Yên phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức trao tặng 10 góc học tập, 25 phần quà cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khám sàng lọc, tư vấn các bệnh về mắt cho hơn 300 trẻ em, học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Đông Ngũ. Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng trao tặng 20 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá 10 triệu đồng tại xã Đồng Tiến (huyện Cô Tô)...

 

Thành đoàn Hạ Long bàn giao khu vui chơi cho thanh thiếu nhi xã Vũ Oai


Bên cạnh đó, để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các cấp bộ đoàn cũng kêu gọi, vận động xã hội hóa xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ”. Qua đó đã kịp thời động viên, khích lệ các em vươn lên trong cuộc sống, học tập thật tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi. Dương Ngọc Mai (khu Đá Bạc, phường Phương Nam, TP Uông Bí) chia sẻ: Em rất vui mừng và phấn khởi được sự quan tâm của mọi người giúp đỡ gia đình em xây dựng lại nhà ở. Đây là niềm động viên to lớn giúp em vươn lên trong học tập.

Được biết, hoàn cảnh của Mai rất khó khăn. Bố Mai bị tâm thần, mẹ em sức khỏe yếu, một mình nuôi 3 con ăn học. Ngôi nhà cũ của gia đình Mai đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng. Cảm thông trước hoàn cảnh gia đình em, Thành Đoàn Uông Bí đã phối hợp với UBND phường Phương Nam tiến hành khảo sát, kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, cùng các đơn vị có tấm lòng hảo tâm khác chung tay góp sức hỗ trợ xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” cho gia đình Mai.

 

Thành Đoàn Uông Bí trao hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà "Khăn quàng đỏ" cho gia đình em Dương Ngọc Mai (khu Đá Bạc, phường Phương Nam).


Ngôi nhà được hoàn thành từ tháng 7/2022 với diện tích 30m2, tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng. Trong đó, Thành Đoàn Uông Bí hỗ trợ 50 triệu đồng, Đoàn Thanh niên phường Phương Nam hỗ trợ 15 triệu đồng, Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh hỗ trợ 10 tấn xi măng, Ban Vận động quỹ Vì người nghèo phường Phương Nam hỗ trợ 5 triệu đồng, Hội Nông dân phường hỗ trợ thiết bị vệ sinh trị giá 2,2 triệu đồng.

Các chương trình, hoạt động thiết thực, hiệu quả đã góp phần nâng cao vai trò của tổ chức đoàn, hội trong công tác chăm lo, giáo dục thiếu nhi; góp phần giúp các em vươn lên trong học tập, biết yêu thương, sẻ chia./.

Vân Anh