Quảng Trị: Thăm và trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho nước bạn Lào và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phòng, chống dịch COVID-19

(CTG) Ngày 05/6/2021, Đoàn công tác của Tỉnh Đoàn Quảng Trị do chị Trần Thị Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho Tỉnh Đoàn Savannakhet và Tỉnh Đoàn Salavan tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Cửa khẩu Quốc tế La Lay (huyện Đakrông, Quảng Trị) với mong muốn góp phần hỗ trợ Đoàn thanh niên 2 tỉnh trong triển khai tốt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

Trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho Tỉnh Đoàn Savannakhet và Tỉnh Đoàn Salavan tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao tặng 20.000 khẩu trang y tế, 720 lít dung dịch sát khuẩn và 100 thùng mì tôm với tổng trị giá 120 triệu đồng.

Chia sẻ tại buổi tặng quà, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, đây là hoạt động nhằm phát huy truyền thống hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, chung tay hỗ trợ nhân dân hai tỉnh biên giới giáp Quảng Trị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó thể hiện tinh thần chia sẻ, sát cánh của Đoàn TN tỉnh Quảng Trị với thanh niên nước bạn Lào để cùng vượt qua khó khăn trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đồng thời bày tỏ mong muốn với tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên và nhân dân, nước bạn Lào sẽ sớm ngăn chặn dịch bệnh và ổn định cuộc sống.

Trao trang thiết bị y tế, vật tư cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt phòng dịch trên địa bàn, trao tặng 50 thùng nước lọc, 2.000 khẩu trang, 60 đèn pin đội đầu, 10 thùng Gel rửa tay khô, 10 thùng nước rửa tay sát khuẩn Lifebuoy Việt Nam, tổng trị giá 50 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thực tiễn, động viên các cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tố Trinh

Tỉnh Đoàn Quảng Trị