Quảng Trị: Tiếp tục các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

(CTG) Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Trị, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

 

Phát xà phòng rửa tay cho bà con nhân dân ở chợ.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, hội viên, thanh thiếu nhi và người dân tại địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang; thực hiện nghiêm quyết định phong tỏa tại các địa điểm trên địa bàn tỉnh, hạn chế đi lại từ vùng có dịch ra các huyện và ngược lại; phổ biến, nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn…

Các cơ sở Đoàn chủ động tham gia thành viên các Tổ tình nguyện “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng” ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi tổ từ 02 đến 03 tình nguyện viên phụ trách 20-30 hộ gia đình tại các khu dân cư với nhiệm vụ hằng ngày “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại từng hộ gia đình như: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người; vận động, hỗ trợ nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19; hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan y tế đối với những trường hợp nghi mắc COVID-19 tại các hộ gia đình hoặc những người đi từ vùng dịch về như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… những người có tiếp xúc với các ca bệnh đã xác định và nghi ngờ đang ở trong các hộ gia đình để báo cáo chính quyền địa phương; chủ động, sáng tạo đề xuất các ý tưởng, mô hình mới trong phòng, chống dịch COVID-19....

Hỗ trợ gặt lứa giúp người đang ở khu cách ly.

Song song với đó, đoàn viên, thanh niên Quảng Trị tiếp tục triển khai các công trình, phần việc, mô hình sáng tạo trong tham gia tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: Mô hình may, phát khẩu trang miễn phí; dây đeo chống đau vành tai, điều chế và phát nước rửa tay miễn phí; tấm chắn giọt bắn; đổi rác thải nhựa lấy khẩu trang, nước rửa tay, xà bông, lắp đặt các máy rửa tay tự động; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện, đội phản ứng nhanh hỗ trợ các khu cách ly tập trung, các khu vực bị phong tỏa do dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị; sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và Đoàn cấp trên; đồng thời vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19, nhân dân tại các khu vực phong tỏa; tích cực hỗ trợ nhân dân ở các khu vực phong tỏa thu hoạch lúa, hoa màu và các nhu cầu cấp bách khác.

Với tinh thần “đâu cần thanh niên có - đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Quảng Trị nguyện phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, cùng tuổi trẻ cả nước chung tay vượt qua đại dịch./.

Minh Trang
Tỉnh Đoàn Quảng Trị