Quyết tâm xóa bỏ lao động trẻ em

(CTG) Khảo sát cơ bản của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội về hiện trạng lao động trẻ em tại một số quận, huyện giai đoạn 2009 - 2010 cho thấy gần 85% trẻ em tham gia lao động nặng nhọc, độc hại vẫn đang đi học, trong số đó hơn 18% các em đang học tiểu học, 55% đang học PTCS và 27% học THPT.


Đặc biệt gần 60% trẻ em được điều tra phải làm việc sau giờ đi học, gần 40% làm việc cả trước, sau giờ học và hầu hết các em phải làm việc cả năm. Những con số này không chỉ khiến ông Nguyễn Hải Hữu - Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH lo lắng mà còn dấy lên sự lo ngại với nhiều chuyên gia lao động trong nước và nước ngoài.



Trẻ em còn chịu nhiều thiệt thòi khi tham gia lao động


Theo thống kê trên thì tỷ lệ lao động trẻ em độ tuổi từ 6 - 14 tuổi là rất lớn, độ tuổi mà lẽ ra các em phải được ăn no, mặc ấm và được vô tư cắp sách đến trường. Nguyên nhân chủ yếu khiến các em phải bươn chải mưu sinh quá sớm là do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Hơn 60% các em thuộc diện điều tra cho biết đã đóng góp số tiền kiếm được từ lao động vào chi tiêu hàng ngày của gia đình, 20% sử dụng vào các mục đích cá nhân hoặc tiết kiệm riêng, chỉ có 8% các em dùng tiền kiếm được để mua đồ dùng học tập và 4% không nhận lương trực tiếp vì tiền công được nhà chủ trả cho bố mẹ các em.

Năm 2013, Bộ LĐ-TB&XH sẽ trình Chính phủ phê duyệt phương án sửa một số điều trong Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm và Bộ luật Lao động cho phù hợp với tình hình thực tế. Lộ trình xóa bỏ lao động trẻ em đã được các tỉnh, thành trong cả nước cam kết xây dựng từ nay đến năm 2016. Việc xây dựng và thực hiện lộ trình này sẽ vấp phải không ít khó khăn, rào cản cũng như đòi hỏi sự phối hợp kiên quyết, đồng bộ của các bộ, ban, ngành liên quan. Tuy nhiên, bước đi cần nhất lúc này là sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội, địa phương trong quá trình đàm phán, thỏa thuận tiền công với chủ sử dụng lao động để ít nhất từ nay đến lúc chúng ta xóa bỏ được lao động trẻ em, các em được hưởng đồng lương đúng với sức lao động của mình. 



Theo ANTĐ