Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thành phố Đà Nẵng năm 2020

(CTG) Ngày 28/6, tại bãi biển Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Đà Nẵng sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.

 

Tham dự Lễ ra quân có Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Dân Vận Thành ủy Nguyễn Thanh Quang; Ủy viên BTV Thành Ủy, phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh; anh Nguyễn Mạnh Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn thành phố; cùng gần 1000 đoàn viên thanh niên thành phố tham dự buổi Lễ.

Trao cờ xuất quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành trong cuộc sống và công tác, bồi đắp các kỹ năng xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên; tạo điều kiện để thành niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các công trình, phần việc thanh niên vì cộng đồng… Tạo không khí thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu thành phố Đà Nẵng thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8/2020 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực được thực hiện thông qua 1 chương trình và 4 chiến dịch: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hành quân xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”. Trong đó các hoạt động tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 1 số địa phương, đơn vị khác.

Với phương châm tổ chức rộng khắp, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ thành Đoàn yêu cầu các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 đảm bảo thực hiện 01 chương trình và 04 chiến dịch gắn với từng khối đối tượng, thực hiện 12 chỉ tiêu cơ bản gồm: Vận động 15.000 lượt đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; Làm mới 1.000m đường giao thông nông thôn tại huyện Hòa Vang; 100% các đơn vị thực hiện hỗ trợ sinh kế (phương tiện sinh kế, giống vật nuôi – cây trồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; Mỗi quận, huyện đoàn đảm nhận ít nhất 05 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh - An toàn” trên địa bàn; 56 đoàn xã, phường có mô hình thanh niên tự quản về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông và tuyến đường an ninh trật tự; Khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 2.000 người dân; Hoàn thành công trình thanh niên cấp thành phố trị giá 550 triệu đồng trùng tu khu di tích Giếng Bọng tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu; Thành lập 04 đội hình tri thức trẻ chuyển giao khoa học công nghệ hỗ trợ cho Đoàn viên thanh niên lập nghiệp; tập huấn cho 1000 lượt đoàn viên, thanh niên về kiến thức khởi nghiệp; Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 5.000 ý tưởng, sáng kiến; Tổ chức được các hoạt động tuyên truyền đa dạng sinh học về bán đạo Sơn Trà; trồng mới 2,5ha cây bổ sung, phục hồi sinh cảnh rừng tại bán đảo Sơn Trà trị giá 550 triệu đồng; Vận động xây mới 05 căn nhà (nhân ái, nhà tình nghĩa, ngôi nhà khăn quàng đỏ...); Xây dựng mới 10 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; Hỗ trợ, giúp đỡ cho 5000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trao công trình thanh niên tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Tại buổi lễ ra quân, Ban Thường vụ Thành Đoàn trao tặng các công trình và phần việc tình nguyện cho thanh thiếu nhi và nhân dân thành phố: Trao 500 lá cờ Tổ quốc và 20 tủ thuốc cho bà con ngư dân tại Âu thuyền Thọ Quang quận Sơn Trà trị giá 20 triệu đồng; Trồng rừng phục hồi đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà trị giá 550 triệu đồng; Trao 02 hệ thống lọc nước sạch cho học sinh tại huyện Hòa Vang trị giá 60 triệu đồng; Trao 05 hệ thống Cammera an ninh lắp đặt tại các khu trọ của công nhân tại quận Liên Chiểu trị giá 30 triệu đồng; Trao 03 ngôi nhà nhân ái cho thanh thiếu nhi trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu và Thanh Khê tổng trị giá 150 triệu đồng; Trao 01 khu vui chơi cho thiếu nhi tại quận Cẩm Lệ trị giá 30 triệu đồng; Trao 02 công trình sân tập thể thao cho thanh thiếu nhi tại quận Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn trị giá 100 triệu đồng.

Ngay sau lễ ra quân, sẽ diễn ra các hoạt động hưởng ứng: 1000 ĐVTN được chia thành nhiều nhóm để tham gia hoạt động ra quân hưởng ứng “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển Thanh Khê và các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Khánh thành 2 hệ thống lọc nước tại huyện Hòa Vang; Trao cờ Tổ quốc và 20 tủ thuốc cho bà con ngư dân tại Âu thuyền Thọ Quang quận Sơn Trà; 100% các cơ sở Đoàn ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, bóc xóa biển quảng cáo.

Đồng hành với thành công chung của Chiến dịch có sự quan tâm, hỗ trợ, của các đơn vị, nhà tài trợ: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, Công Ty Cổ Phần ĐTXD&PTHT Nam Việt Á, Công ty Cổ phẩn Tập đoàn Thiên Long đã hỗ trợ kinh phí, vật phẩm triển khai chiến dịch.

Văn Tân
Thành Đoàn Đà Nẵng