Ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022

(CTG) Ngày 07/12/2021, tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang, tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022.

 

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, các Sở, ban, ngành tỉnh Bắc Giang, huyện Sơn Động và các đơn vị phối hợp; cùng hơn 500 cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên huyện Sơn Động.

AnhNguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Lễ ra quân.

Phát biểu phát động chương trình, anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân Tình nguyện được Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai hàng năm. Năm nay, chương trình tiếp tục được triển khai từ cuối tháng 10 năm 2021 đến hết tháng 2 năm 2022 tại các địa phương trên cả nước, trong đó tập trung tại các địa bàn trọng điểm tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại, hạn mặn; các xã nghèo; các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới, các đảo tiền tiêu của Tổ quốc; các địa bàn 16 dân tộc thiểu số ít người có quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống; các địa phương bị rét đậm rét hại, đặc biệt là các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.

Trong thời gian vừa qua, tổ chức Hội các cấp tổ chức nhiều chương trình tình nguyện vì cộng đồng, trong đó đã triển khai kịp thời, chủ động, sáng tạo với nhiều cách làm linh hoạt phù hợp với bối cảnh thực tiễn, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao như: Chương trình “San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch Covid -19”, Chương trình “Triệu bữa cơm”, “Nối vòng tay thương”, “Triệu túi an sinh”, thành lập các đội hình y bác sỹ, sinh viên y dược tình nguyện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa bàn tâm dịch,…

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Để chương trình được triển khai hiệu quả tới đông đảo đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội, anh Nguyễn Hải Minh đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội có nhiều chương trình, nội dung giải pháp sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả để triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn khi dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, gắn với phát huy tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” rộng rãi trong các bạn Hội viên, thanh niên, đồng thời kêu gọi các bạn Hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, xung kích, tình nguyện với các hoạt động thiết thực và cụ thể để chăm lo, hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước vừa trải qua dịch bệnh Covid-19, nhiều địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 và có rất nhiều địa chỉ, nhiều người cần chung tay hỗ trợ.

Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình sẽ được triển khai từ tháng 10/2021 đến hết tháng 2/2022 tập trung vào 05 nhóm nội dung chính, gồm: Chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” tổ chức các hoạt động tình nguyện chăm sóc, đảm bảo sức khoẻ cho người dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, các hoạt động phun khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh bảo vệ môi trường tại các địa bàn dân cư, trường học để phòng tránh dịch bệnh Covid-19,…Chương trình “Vì đàn em thân yêu” chăm lo cho thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn như vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây “Nhà bán trú cho em”, "Trường đẹp cho em”; tặng quần áo, chăm mền, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập cho thanh thiếu nhi; Chương trình “Chia sẻ cùng nhà nông” tổ chức các đội hình tình nguyện chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi và sản xuất cho bà con, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây Nhà nhân ái, sửa nhà cho các hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; các hoạt động Xuân Tình nguyện nhằm hỗ trợ, chăm lo Tết cho người nghèo và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt người dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tổ chức các chương trình thăm và chúc tết các đồn biên phòng, các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ người dân nghèo, học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động, đặc biệt là người lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 đón Tết cổ truyền.

Trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với các đơn vị đồng hành trao quà cho 20 gia đình chính sách huyện Sơn Động (quà tặng gồm 01 triệu đồng/gia đình); tặng quà cho 20 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập huyện Sơn Động (quà tặng gồm 01 triệu đồng/em); Tặng 20 xe đạp cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập huyện Sơn Động.

AnhNguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao biển kinh phí hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang.

Cùng với đó, BTC cũng trao biển tượng trưng Công trình “Thắp sáng đường quê” - Tuyến đường từ TDP Ké nối thôn An Bá, xã An Bá, huyện Sơn Đông (5km; trị giá 100 triệu đồng); Trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho 02 hộ gia đình khó khăn tại thị trấn An Châu và xã Giáo Liêm, huyện Sơn Đông (trị giá 83 triệu đồng/Nhà); Trao biển tượng trưng công trình thanh niên Sân chơi cho em tại Nhà VH thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm (trị giá 30 triệu đồng); Trao biển tượng trưng tặng 100 bộ bàn ghế cho học sinh phổ thông có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 150 triệu đồng); Trao biển tượng trưng Chương trình “Triệu túi an sinh” (1.000 Túi quà an sinh trị giá 250 triệu đồng); 5.000 khẩu trang kháng khuẩn (trị giá 250 triệu đồng), trao biển tượng trưng tặng 120 nghìn sản phẩm nước rửa tay sát khuẩn Lifebuoy cho Bắc Giang và các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang trao học bổng đỡ đầu hỗ trợ 02 học sinh học đến hết lớp 12 (500.000/ mỗi tháng); trao biển tặng 300 áo ấm cho nhân dân và trẻ em tại huyện. Tổng kinh phí chương trình trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

BTC trao biển hỗ trợ 1.000 túi an sinh xã hội.

Ngay sau Lễ phát động, Đoàn công tác số 1 do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu đã khởi công xây dựng 01 Nhà nhân ái cho gia đình hộ nghèo tại xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động; trao tặng thiết bị âm thanh và khánh thành công trình thanh niên Sân chơi cho em, công trình sơn sửa Nhà văn hóa tại thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm; thăm tặng quà cho 01 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng quà gia đình chính sách, có công với cách mạng.

Các đại biểu khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình ông Vi Văn Viết, thôn Rèm, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác đã tham dự Ngày hội “Sắc màu dân tộc” và Chương trình Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền về công tác đại đoàn kết toàn dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo: Gặp mặt, tặng quà già làng, trưởng bản, người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giao lưu thể thao; trưng bày, giới thiệu đặc sản dân tộc; thi sân khấu hóa các tiểu phẩm tuyên truyền, các tiết mục văn hoá - văn nghệ về công tác đại đoàn kết toàn dân, công tác tôn giáo, dân tộc tại thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động

Các đại biểu khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác số 2 do anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu đã khởi công xây dựng 01 Nhà nhân ái cho diện hộ nghèo tại thị trấn An Châu, huyện Sơn Động; gắn biển công trình thanh niên Thắp sáng đường quê (Tuyến đường từ Tổ dân phố Ké – Thị trấn An Châu nối thôn An Bá, xã An Bá) có chiều dài 5 km, phục vụ nhu cầu đi lại của trên 2.000 dân; Khánh thành, trao biển và kinh phí hỗ trợ cho 01 Nhà nhân ái tại xã Hữu Sản huyện Sơn Động - Nhà mẹ Liệt sĩ, 95 tuổi (Ngôi nhà đã được Hội LHTN tỉnh phối hợp với các đơn vị, tổ chức hỗ trợ xây dựng từ tháng 10/2021, nay bàn giao, khánh thành, gia đình đưa vào sử dụng, kinh phí hỗ trợ tiền mặt 83 triệu đồng và ngày công lao động).

Hải Đăng