Rợp sắc cờ đỏ sao vàng những đường cờ thanh niên

(CTG) Công trình “Đường cờ Thanh niên” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không chỉ tạo diện mạo tươi sáng cho nông thôn mới, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân.

 

Rợp sắc cờ đỏ sao vàng những đường cờ thanh niên ảnh 1

Công trình đường cờ thanh niên của các tổ chức cơ sở đoàn huyện Cư M'gar

Đoàn Thanh niên xã Ea M’nang (huyện Cư M'gar) phối hợp với UBND xã hoàn thành 20 cột cờ, pano tuyên truyền kiểu mẫu trước ngày 30/4/2022. Đây là công trình do UBND xã đầu tư. Đoàn xã phối hợp, đóng góp 7 ngày công trực tiếp xây dựng, trang trí công trình. Nhằm góp phần vào mục tiêu sáng - xanh - sạch - đẹp, tuổi trẻ xã Ea M’nang đầu tư hệ thống đèn thắp sáng đường quê. Có đèn chiếu sáng, việc đi lại của người dân thuận lợi hơn, an ninh trật tự cũng được bảo đảm.

Thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng đô thị văn minh, tuổi trẻ thị trấn Ea Pốk xây dựng đường cờ thanh niên với số lượng 70 cây cờ, tổng kinh phí thực hiện công trình khoảng 7 triệu đồng và 12 ngày công của đoàn viên thanh niên.

Rợp sắc cờ đỏ sao vàng những đường cờ thanh niên ảnh 2

Những bức bích họa tạo cảnh quan đẹp

Cùng với sắc thắm của lá cờ Tổ quốc, những bức tranh bích họa rực rỡ do lực lượng đoàn viên, thanh niên các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện triển khai đã mang lại cảnh quan tươi đẹp trên mọi nẻo đường.

 
Rợp sắc cờ đỏ sao vàng những đường cờ thanh niên ảnh 3

Đoàn thanh niên lắp đặt giá treo cờ ở các tuyến đường

Theo anh Y Wal Mlô, Bí thứ Huyện Đoàn Cư M’gar, để có được những tuyến đường cờ đẹp và trang nghiêm, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện lắp đặt đồng bộ giá treo cờ ở các tuyến đường góp phần tạo cảnh quan khu dân cư đổi mới, văn minh.

Rợp sắc cờ đỏ sao vàng những đường cờ thanh niên ảnh 4

Công trình thể hiện tinh thần tình nguyện, tiên phong của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới

 

Đây là một trong những công trình hay thể hiện tinh thần tiên phong, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thể hiện sức trẻ, sức sáng tạo, đồng thời là hoạt động ý nghĩa Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); mang lại không khí hân hoan, phấn khởi thiết thực chào mừng Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo TP