Sẵn sàng hỗ trợ thí sinh mùa thi

CTG - Sinh viên, thanh niên tình nguyện ở nhiều địa phương và trường đại học đã bắt đầu khởi động chương trình "Tiếp sức mùa thi 2023". Chương trình năm nay có mục tiêu: không để thí sinh nào phải ở lại phía sau, hỗ trợ phù hợp nhu cầu thực tế; triển khai nhiều hoạt động, mô hình tình nguyện sáng tạo, hiệu quả tại các địa phương.

Năm nay, chương trình sẽ hỗ trợ các thí sinh thi vào lớp 10, thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các trường đại học (ĐH). Đặc biệt nhất là ứng dụng hoạt động tình nguyện số để tối ưu hiệu quả và chương trình tạo điều kiện để các du học sinh ở nhiều quốc gia trên thế giới tiếp sức tinh thần cho hành trình vượt vũ môn của thí sinh trong nước.

Hàng ngàn suất ăn, nước uống, xe ôm… miễn phí

Tỉnh đoàn Đắk Lắk vừa phát động chương trình "Tiếp sức mùa thi 2023", kêu gọi sinh viên, đoàn viên thanh niên các trường tham gia đội hình tình nguyện, hỗ trợ thí sinh để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Anh Trần Doãn Tới, Phó bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, cho biết chương trình "Tiếp sức mùa thi 2023" sẽ tổ chức nhiều hoạt động như "Bí kíp ôn thi đạt điểm cao", "Tiếp sức tinh thần"… nhằm hỗ trợ thí sinh. Ngoài các hoạt động giúp thí sinh và người nhà có điều kiện thuận tiện nhất trong kỳ thi, các đội hình tình nguyện sẽ xây dựng thêm đội xe ôm miễn phí, ngân hàng nhà trọ 0 đồng… nhằm tiếp sức những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc ở vùng sâu, vùng xa.

Sẵn sàng hỗ trợ thí sinh mùa thi  - Ảnh 1.
 

Theo anh Tới, những năm gần đây, chương trình "Tiếp sức mùa thi" tại Đắk Lắk đã tạo ra một khí thế mới, xây dựng hình ảnh đẹp về giới trẻ giàu lòng tương thân tương ái, sống đẹp, sống có ích, sống có trách nhiệm.

"Với mục đích và ý nghĩa tốt đẹp nhằm hỗ trợ tốt nhất về mọi mặt cho thí sinh, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh, Hội Sinh viên VN các trường trực thuộc quan tâm thực hiện, vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi năm 2023", anh Tới nói.

Theo Tỉnh đoàn Đắk Lắk, chương trình năm 2023 trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ vận động hàng ngàn suất ăn, nước uống, xe ôm… miễn phí với tổng trị giá khoảng 2,5 tỉ đồng để hỗ trợ thí sinh và người nhà.

Cũng tại chương trình, Trường ĐH Đông Á đã ra mắt 4 đội hình "đồng hành cùng thí sinh 2023" của trường gồm: Đội hình ngân hàng nhà trọ; Đội hình hỗ trợ chuyển đổi số cho học sinh THPT; Đội hình hỗ trợ nâng cao các kỹ năng mềm; Đội hình hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chúng tôi sẽ tổ chức các điểm hỗ trợ thí sinh thi vào lớp 10 phù hợp. Tại đây, các bạn tình nguyện viên sẽ hỗ trợ bút, nước, hướng dẫn thí sinh vào đúng phòng thi; duy trì mô hình xe ôm miễn phí và hỗ trợ lực lượng chức năng phân luồng giao thông vào các giờ cao điểm.

Hồ Thị Khánh Vân, Phó trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế

Tiến sĩ Ngô Quang Vinh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á, cho biết 4 đội hình trên của trường sẽ tham gia xuyên suốt trong chương trình "Tiếp sức mùa thi" do Tỉnh đoàn Đắk Lắk phát động, thực hiện các chuyên đề, hoạt động như: gỡ rối ngành nghề, hoạt động tư vấn tâm lý, tinh thần và hướng nghiệp trước kỳ thi…

Ông Vinh cho biết thêm, năm nay trường sẽ dành 700 suất học bổng tài năng và khuyến học với tổng giá trị 16 tỉ đồng cho học sinh các trường THPT trên địa bàn vùng Tây nguyên.

Hơn 1.200 bạn trẻ Thừa Thiên-Huế đăng ký tham gia

Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm nay tại Thừa Thiên-Huế sẽ kéo dài từ cuối tháng 5 đến tháng 10, hỗ trợ thí sinh trong 2 kỳ thi lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT. Công tác chuẩn bị đang diễn ra khẩn trương, sôi động...

Sẵn sàng hỗ trợ thí sinh mùa thi  - Ảnh 3.
 
Sẵn sàng hỗ trợ thí sinh mùa thi  - Ảnh 4.

Các sinh viên, thanh niên tình nguyện cả nước sẵn sàng hỗ trợ thí sinh

T.L

Chị Hồ Thị Khánh Vân, Phó trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế, cho biết chương trình năm nay có thêm điểm mới: Ngoài hỗ trợ các thí sinh thi tốt nghiệp THPT, các tình nguyện viên còn "tiếp sức" cho thí sinh vào lớp 10 ở các điểm trường từ đầu tháng 6.

Những ngày qua, các bạn trẻ Thừa Thiên-Huế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung truyền thông trên các nền tảng số, mạng xã hội. Đến nay, có rất nhiều bạn trẻ gửi hồ sơ đăng ký tham gia, dự kiến số lượng tình nguyện viên lên đến 1.200 người.

 

Ban tổ chức chương trình cũng đang kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ tình nguyện viên tham gia "Tiếp sức mùa thi", đồng thời tìm kiếm thêm học bổng cho các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo chị Vân, nhằm hỗ trợ thí sinh tiếp cận các kênh kiến thức ôn thi bổ ích, Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế đã triển khai chương trình "Bí kíp ôn thi đạt điểm cao", giới thiệu các kênh ôn luyện kiến thức trực tuyến uy tín, luyện thi tốt nghiệp THPT trên website, fanpage…

"Tùy theo số lượng các điểm thi từ sở GD-ĐT, chúng tôi sẽ tổ chức các điểm hỗ trợ thí sinh thi vào lớp 10 phù hợp. Tại đây, các bạn tình nguyện viên sẽ hỗ trợ bút, nước, hướng dẫn thí sinh vào đúng phòng thi; duy trì mô hình xe ôm miễn phí và hỗ trợ lực lượng chức năng phân luồng giao thông vào các giờ cao điểm", chị Vân nói.

Tại ĐH Huế, không khí trước thềm khai mạc chương trình "Tiếp sức mùa thi" cũng không kém phần sôi động. Anh Lê Chí Hùng Cường, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Huế, cho hay cùng với thanh niên toàn tỉnh, ĐH Huế sẽ hỗ trợ thí sinh thi vào lớp 10. Trong đó, ĐH Huế có 2 đơn vị đào tạo THPT là Trường ĐH Khoa học và Trường ĐH Sư phạm. Mọi công tác chuẩn bị ở 2 điểm thi này đã cơ bản hoàn tất, các đội hình tình nguyện đã sẵn sàng hỗ trợ thí sinh.

Về kỳ thi tốt nghiệp THPT, ĐH Huế có 10 đội hình từ các trường ĐH trực thuộc, kết hợp cùng Thành đoàn Huế ra quân hỗ trợ tại các điểm thi trên địa bàn TP.Huế.

Theo anh Cường, chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm nay có khoảng 500 tình nguyện viên từ ĐH Huế tham gia. Sau các kỳ thi, các bạn trẻ sẽ tiếp tục chương trình "Tiếp sức đến trường", phối hợp cùng các chủ nhà trọ uy tín để ổn định chỗ ở cho tân sinh viên và tìm kiếm các suất học bổng. 

Theo TNO