“San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” đến với người dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19

(CTG) Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên đẩy mạnh đẩy mạnh triển khai chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” để cùng các cấp, các ngành chung tay phòng chống dịch Covid-19.

 

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp nhận và chuyển quà lên xe để tặng người dân tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Điện Biên.

Sáng nay 28/5/2021 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức triển khai Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” và tiếp nhận ủng hộ các nhu yếu phẩm từ các đơn vị, cá nhân ủng.

Dự chương trình có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, đại diện các đơn vị đồng hành...

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tiếp nhận bảng hỗ trợ từ các đơn vị ủng hộ chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, kể từ khi đợt dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại Việt Nam vào tháng 1/2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đồng tâm, đồng sức tham gia phòng chống dịch Covid-19 với nhiều biện pháp đồng bộ và bước đầu có những kết quả hết sức tích cực, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao.

Sau hơn một năm phát động, chương trình đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa và hiệu quả để hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 cũng như người dân và thanh thiếu nhi bị tác động nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 như Chương trình “Triệu bữa cơm”, Chương trình “Trạm rửa tay dã chiến”… Chương trình đã trao tặng hơn 1 triệu “bữa cơm” trị giá hơn 15 tỉ đồng cho gần 670.000 người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Bên cạnh đó, đã tổ chức kêu gọi ủng hộ trang thiết bị, vật phẩm cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19, Chương trình hỗ trợ người dân kê khai y tế, Chương trình hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang thiết bị cho các đồn biên phòng tuyến biên giới; Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và ổn định sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, triển khai các đội hình hình tình nguyện tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid -19, khu cách ly; thành lập và duy trì hoạt động hàng nghìn đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh, đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19, qua đó hình ảnh “màu áo xanh tình nguyện” của Đoàn viên, Hội viên, thanh niên trong việc chung tay phòng chống dịch Covid-19 được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Và trong thời điểm này, tình hình dịch bệnh Covid -19 tại Việt Nam đang diễn biến cực kỳ phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc đến kinh tế - xã hội của đất nước và mọi mặt đời sống của người dân, hơn lúc nào hết cần tiếp tục có sự ủng hộ, chung tay đóng góp của toàn dân để tiếp tục hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi bị tác động nặng nề bởi dịch Covid-19, vì vậy Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” trong giai đoạn mới.

Các đơn vị trao bảng tượng trưng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, chủ động trong tham mưu và triển khai các mô hình, giải pháp phù hợp và hiệu quả để phát huy mạnh mẽ sự tham gia của Đoàn viên, Hội viên, thanh niên chung tay phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Đồng thời tiếp tục kêu gọi mỗi Đoàn viên, thanh niên, doanh nhân, văn nghệ sỹ, y bác sỹ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong cả nước tiếp tục cùng chung tay, đồng lòng ủng hộ, góp sức để phòng chống hiệu quả đại dịch Covid-19 và đồng hành cùng chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi sự chung tay đóng góp và đồng hành của các tổ chức, cá nhân để tiếp tục hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tiếp nhận kinh phí và vật phẩm của các đơn vị đồng hành: Tập đoàn City Land hỗ trợ 300 triệu đồng, Công ty TNHH TCPVN hỗ trợ 200 triệu đồng và 600 thùng nước, Báo Thanh niên hỗ trợ 100 triệu đồng, Green Plus và Quỹ tấm lòng vàng hỗ trợ 400 triệu đồng, Công ty Cổ phần di động trực tuyến Momo hỗ trợ 40 triệu đồng, CLB Chuyến xe yêu thương hỗ trợ 20 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank hỗ trợ 3.000 bộ bảo hộ y tế trị giá 500 triệu đồng, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P hỗ trợ 50 nghìn khẩu trang và 50 nghìn trứng gà, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt hỗ trợ 58 nghìn khẩu trang trị giá 120 triệu đồng, Công ty nước giải khát Suntory Pepsico phối hợp triển khai Chương trình “Triệu bữa cơm” cho 25.000 người trị giá 500 triệu đồng và hỗ trợ 2000 thùng nước giải khát trị giá gần 230 triệu đồng, Tổ chức Y tế thế giới – WHO hỗ trợ 420 bộ pin sạc trị giá 683.650.000đ, Sân khấu Lệ Ngọc hỗ trợ 50 nghìn khẩu trang, Công ty Cổ phần sữa Quốc tế (IDP) hỗ trợ 1 nghìn thùng sữa, Tập đoàn TH True Milk hỗ trợ 42.400 ly sữa; ông Nguyễn Phan Huy Khôi - Tổng Giám đốc Công ty Truyền hình tương tác VTVline hỗ trợ 10 tấn gạo, công ty Massan hỗ trợ 200 thùng mì, Công ty HTC và nhóm Fly to Sky hỗ trợ găng tay, khẩu trang trị giá hơn 120 triệu đồng. Tổng giá trị ủng hộ tại Chương trình là hơn 4 tỷ đồng.

Các tình nguyện viên chuyển hàng lên các chuyến xe "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch".

Cùng với đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty Unilever Việt Nam đã phân bổ 175 nghìn sản phẩm rửa tay sát khuẩn Lifebuoy trị giá hơn 11 tỷ đồng để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 30 tỉnh, thành phố triển khai các đội hình hình tình nguyện tuyên truyền phòng chống Covid-19 và tặng người dân và thanh thiếu nhi các địa bàn biên giới, địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngay sau chương trình, 10 chuyến xe “San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch” gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được CLB Xe địa hình bán tải Việt Nam vận chuyển tình nguyện đến trao tặng cho các lực lượng phòng chống Covid-19 tuyến đầu, người dân và thanh thiếu nhi 03 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên...

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi sự chung tay đóng góp và đồng hành của các tổ chức, cá nhân để tiếp tục hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi Covid-19 thông qua Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam hoặc Hội LHTN Việt Nam tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam: Tài khoản: 1902.6637.1956.89 tại Ngân hàng Techcombank, Chi nhánh Hà Thành - Tiêu đề gửi “Ủng hộ San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”;

* Ủng hộ bằng hiện vật: Thông qua Hội LHTN Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố, xin vui lòng liên hệ Ban Tổ chức để được hỗ trợ thông tin.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ anh Nguyễn Duy Hưng: Email: tinhnguyenquocgia@gmail.com; Số điện thoại: /097.810.1085 024.6263.1885.

 

Minh Kiệt