“Siêu thị trực tuyến 0 đồng” chính thức đi vào hoạt động

(CTG) Là sáng kiến của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương, “Siêu thị trực tuyến 0 đồng” sẽ đồng hành với người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh, bằng những phiếu mua hàng miễn phí trị giá 250.000 đồng.

 

Ngày 30/9, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ phát động trực tuyến hưởng ứng và ra mắt “Siêu thị trực tuyến 0 đồng”, với chủ đề “Doanh nghiệp Trung ương - Trao gửi yêu thương”.

Đại diện lãnh đạo tham gia nhấn nút khởi động chương trình "Siêu thị trực tuyến 0 đồng".

Với sự phối hợp triển khai của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, siêu thị được vận hành dưới hình thức sàn thương mại điện tử kể từ tháng 10/2021, nhằm bảo đảm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu, “Siêu thị trực tuyến 0 đồng” sẽ cung ứng nhiều loại nhu yếu phẩm hỗ trợ người lao động, người khuyết tật, đối tượng chính sách, đoàn viên, thanh niên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch.

Mọi sản phẩm tại Siêu thị đều bảo đảm chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ. Thông qua chính quyền địa phương, siêu thị sẽ trao tặng mỗi hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ 1 phiếu mua hàng trị giá 250.000 đồng. Nguồn lực vận hành siêu thị do doanh nghiệp và đoàn viên, thanh niên trong Khối quyên góp, ủng hộ.

Người dân chỉ cần quét mã QR trên phiếu mua hàng để truy cập sàn thương mại điện tử PostMart.vn, sau đó lựa chọn các gói hàng phù hợp, nhập địa chỉ để được vận chuyển hàng hóa đến tận nhà hoặc đến các điểm nhận hàng đã được quy định.

Đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương đóng gói nhu yếu phẩm từ “Siêu thị trực tuyến 0 đồng” để chuyển tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhận định: “Siêu thị trực tuyến 0 đồng” là sáng kiến thiết thực, sáng tạo, góp phần hiệu quả vào các phong trào, chiến dịch bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số mà các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã và đang tích cực triển khai thời gian vừa qua.

Đồng thời, đề nghị Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tích cực rà soát, tổ chức các hoạt động hỗ trợ với đối tượng thanh niên công nhân nói chung và thanh niên công nhân ở các doanh nghiệp thuộc Khối nói riêng.

Theo các thống kê, kể từ khi đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát, các cơ sở Đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã huy động lượng nhu yếu phẩm trị giá gần 15 tỷ đồng và hơn 18 nghìn “túi an sinh” để trao tặng lực lượng tuyến đầu, sinh viên “mắc kẹt”, nhân dân trong khu vực cách ly, phong tỏa; phối hợp các tỉnh, thành đoàn hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản trong đại dịch.

Theo ND