Tham gia Liên hoan “Thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc tỉnh Đắk Lắk” lần thứ II, năm 2012, có hơn 300 diễn viên trẻ không chuyên của 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia. Đây là cơ hội để thanh thiếu niên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời để bạn trẻ tìm hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa của các dân tộc đang sinh sống trên mảnh đất Tây Nguyên.
Tại liên hoan, hơn 60 tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, như: quan họ Bắc Ninh, dân ca Nam Bộ, dân ca các dân tộc Tây Nguyên, diễn tấu Cồng Chiêng, trình diễn nhạc cụ dân tộc… góp phần khơi dậy lòng tự hào về truyền thống, văn hóa con người Việt Nam trong thế hệ trẻ hôm nay.
Nhiều tiết mục tham dự liên hoan có sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung thể loại và hình thức biểu diễn, sinh động nhưng vẫn giữ được nét đẹp nguyên bản của dân ca và đặc trưng riêng của các loại nhạc cụ dân tộc; tiêu biểu như: Tiết mục song tấu Đinh K’Tuul của thành phố Buôn Ma Thuột, hòa tấu chiêng Kram của huyện Cư M’Gar, diễn tấu chiêng Kram kết hợp với màn múa Gọi về sum họp của huyện Cư Kuin, độc tấu khèn của huyện M’Đrắk.v.v..
Về hát dân ca, các đơn vị đã mang đến Liên hoan nhiều làn điệu dân ca mang đậm bản sắc văn hóa của từng dân tộc, từng vùng miền như hát Then của các dân tộc Tày, Nùng, hát quan họ, hát giao duyên của đồng bằng Bắc bộ, lý Ngựa ô – dân ca huế … đến các làn điệu dân ca của đồng bào Tây nguyên như hát Ai rei, hát Kưưt… Nhiều tiết mục hát dân ca được hội đồng thẩm định đánh giá cao như “Đi cấy” của huyện Ea Kar, tiếc mục Buôn Dur K’măn của huyện Cư M’Gar v.v…
Nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, Chánh chủ khảo Hội đồng thẩm định Liên hoan cho biết: “Các đội tham dự đã xây dựng chương trình có nội dung sát với chủ đề do Ban tổ chức đưa ra. Việc lựa chọn những làn điệu dân ca độc đáo, nhạc cụ dân tộc phong phú cộng với sự đầu tư về trang phục, đạo cụ và minh họa phù hợp với từng nội dung của ca khúc, tác phẩm đã có sức lan tỏa, lôi cuốn công chúng…”
Trong khuôn khổ của Liên hoan các diễn viên trẻ đã diễu hành trên các trục đường trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột; tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Lắk; viếng bia tưởng niệm các chiến sỹ Nam Tiến; tham quan Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Sa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột, qua đó giúp các em tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa dân tộc hiện đang sinh sống trên mảnh đất Tây Nguyên.
Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 44 giải thưởng cho các tiết mục xuất sắc. Về giải toàn đoàn, giải Nhất thuộc về đơn vị Ea Kar, giải Nhì thuộc về đơn vị Cư M’Gar, 2 đơn vị Buôn Ma Thuột, Cư Kuin đoạt giải Ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải khuyến khích và một số giải khác.
Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tặng Giấy khen cho 09 đơn vị tổ chức tốt Liên hoan cấp cơ sở.
VPH