Sơn La khởi động Tháng Thanh niên, hưởng ứng Tết trồng cây và Tháng ba biên giới 2021

(CTG) Ngày 28/2, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Chương trình khởi động Tháng Thanh niên, hưởng ứng Tết trồng cây xuân Tân Sửu và Tháng ba biên giới năm 2021.

Trao quà cho các gia đình chính sách xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã

Tháng thanh niên năm nay, Tỉnh đoàn phấn đấu có 1.500 đề xuất ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; mỗi đoàn cấp huyện có giải pháp hỗ trợ hoặc hỗ trợ ít nhất 1 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo trẻ ứng dụng vào thực tiễn; 100% đoàn cấp huyện tổ chức Ngày Chủ nhật xanh; phấn đấu kết nạp 900 đoàn viên; giới thiệu 360 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó ít nhất 36 đoàn viên được kết nạp vào đảng.

Trao tặng máy đun nước cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương.

Trao tặng thiết bị thắp sáng cho chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương.

Tại lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và các đơn vị đồng hành đã tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi của xã Chiềng Khương; tặng máy đun nước, bộ thắp sáng bằng năng lượng mặt trời và vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương; tặng vườn cây sinh kế cho 6 hộ gia đình thanh niên ở 2 xã Mường Sai và Chiềng Khương; tặng 10 mô hình tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tặng các đồ dụng, vật tư y tế, các suất thuốc bổ cho 200 hộ gia đình xã Chiềng Khương.

Khánh thành công trình thanh niên "sân chơi thiếu nhi" tại công viên thị trấn Sông Mã.

Các đại biểu trồng cây tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương

Đồng thời, trồng hàng cây thanh niên trước cổng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương; thăm và trao tặng thiết bị thắp sáng tại chốt phòng, chống dịch 204, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương; khánh thành công trình thanh niên sân chơi thiếu nhi tại công viên thị trấn Sông Mã.

Trao tặng các đồ dụng, vật tư y tế, các suất thuốc bổ cho các hộ gia đình xã Chiềng Khương.

Sau Lễ khởi động, các đội hình tình nguyện của huyện Sông Mã cũng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức vệ sinh môi trường khu vực cửa khẩu Chiềng Khương; cấy lúa, san nền, giúp đỡ gia đình tân binh và gia đình chính sách trên địa bàn xã; tổ chức trồng cây sinh kế giúp các hộ gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các đội hình tình nguyện của huyện Sông Mã cấy lúa, san nền, giúp đỡ gia đình tân binh và gia đình chính sách trên địa bàn xã...

Chương trình khởi động Tháng thanh niên 2021 là hoạt động thiết thực, ý nghĩa phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hành động vì cộng đồng thông qua những việc làm cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó góp phần khẳng định vị thế và vai trò của thanh niên trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Nguồn: TN&MT