Sức trẻ trên vùng nông thôn mới - Làng quê rạng rỡ với những con đường bích họa

(CTG) Thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, thực hiện những con đường bích họa… tuổi trẻ Thủ đô đã khiến cảnh sắc làng quê thêm sáng – xanh - sạch - đẹp. Họ đang góp phần tạo nên những miền quê đáng sống.


Điểm tô phong cảnh làng quê

Chỉ dài chừng hơn 30m nhưng tuyến đường bích họa ở thôn An Mỹ (xã Đại Thắng, Phú Xuyên, Hà Nội) có hàng chục bức tranh được vẽ màu nước hết sức sống động. Ở đó không chỉ có khung cảnh làng quê yên bình mà còn mở ra cả không gian văn hóa với tình làng nghĩa xóm. Hình ảnh những cây đa, giếng nước, mái đình… cũng được tái hiện sinh động dưới từng nét vẽ chi tiết, tỉ mỉ và không kém phần kỳ công. Bên cạnh mô tả cảnh sắc làng quê, chủ đề của những bức tranh cũng hướng tới tuyên truyền về bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nông thôn mới. Cũng bởi vậy mà gam màu chủ đạo của tuyến đường bích họa này là một màu xanh mát mắt.



Đoàn viên xã Văn Hoàng (Phú Xuyên, Hà Nội) thực hiện tuyến đường bích họa


Bác Nguyễn Văn Thái (người dân xã Đại Thắng) cho biết: “Trước khi có tuyến đường bích họa là những mảng tường nhà cũ kỹ, lấm lem rêu mốc, thậm chí là bị dán chằng chịt tờ rơi quảng cáo. Từ khi con đường được các bạn trẻ thuộc Đoàn Thanh niên xã tô điểm bằng những bức tranh sinh động, cảnh quan đường làng, ngõ xóm mang một diện mạo mới khiến bà con ai nấy đều cảm thấy rất tự hào”.

Theo anh Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Thắng, Đảng ủy và nhân dân địa phương tiếp tục tập trung phát triển nông thôn mới; trong đó, tiêu chí môi trường rất quan trọng. Vì vậy, Đoàn Thanh niên đã chủ động đảm nhận những phần việc liên quan đến tiêu chí này như: Thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường vào thứ bảy, Chủ nhật hằng tuần, trồng cây xanh, thực hiện những con đường bích họa…

“Xã Đại Thắng có khá nhiều làng nghề nên lượng chất thải xả ra môi trường khá nhiều. Vì vậy, bọn mình đã thường xuyên tổ chức các buổi phát thanh tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân về việc bảo vệ môi trường xanh – sạch. Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên là chủ các xưởng sản xuất sẽ gương mẫu đi đầu trong việc xử lý chất thải rắn, xây dựng xưởng sản xuất khép kín để khói bụi không ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh”, anh Toàn  chia sẻ.

Cũng như ở Phú Xuyên, bằng sự sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã hoàn thành rất nhiều tuyến đường bích họa tô điểm cho các làng quê, tiêu biểu như tuyến đường vào trường Tiểu học và THCS Tích Giang. Dài gần 400m bức tường bao quanh khuân viên hai nhà trường đã được “khoác áo mới”, lung linh, tươi đẹp hơn. Chủ đề của những bức tranh về vấn đề bảo vệ môi trường, qua đó góp phần tuyên truyền việc thực hiện mục tiêu chung của toàn huyện xây dựng mô hình ba sạch “nước sạch, môi trường sạch và nông nghiệp sạch”.

Con đường bích họa này là sản phẩm được Đoàn Thanh niên huyện Phúc Thọ lên ý tưởng và triển khai bằng sự kết nối và tinh thần quyết tâm cao. Nó đã được hoàn thành với sự giúp sức từ nguồn kinh phí xã hội hóa, nguồn lực của các họa sĩ không chuyên (giáo viên mỹ thuật của các trường học), các đoàn viên trên địa bàn huyện. Họ dành tâm huyết và sự sáng tạo để cùng Đảng bộ và nhân dân các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Thay đổi ý thức của người dân

Vệ sinh môi trường đường làng ngõn xóm, nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ… cũng được Đoàn Thanh niên xã Văn Hoàng (Phú Xuyên, Hà Nội) tích cực triển khai để góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Mới đây, tuổi trẻ trong xã đã hoàn thành 5 bức tranh của gia đoạn một tuyến đường bích họa tại thôn Nội. Giai đoạn 2, đoàn viên, thanh niên trong xã sẽ hoàn thành tại trường mầm non, tiểu học từ nay đến hết 20/7/2018.

Những việc làm này của tuổi trẻ không chỉ góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới mà còn thay đổi ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân. Trước khi thực hiện tuyến đường bích họa, Đoàn Thanh niên xã đã tiến hành khảo sát và nhận thấy tại thôn Nội tồn tại một chợ cóc, chợ tạm nhiều năm nay. Một số người dân biến địa điểm này thành nơi họp chợ, bán hàng rong và xả rác bừa bãi.

“Dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng chúng mình quyết tâm hoàn thành tuyến đường với những bức tranh cổ động xây dựng nông thôn mới. Quyết tâm ấy nhận được sự ủng hộ rất lớn từ chính quyền và người dân. Đặc biệt, từ khi tuyến đường hoàn thành đã không còn cảnh họp chợ bừa bãi, người dân cũng ý thức hơn trong giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đường làng ngõ xóm” – Vương Văn Đảo, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Văn Hoàng, chia sẻ.

Không chỉ có những tuyến đường bích họa, Đoàn Thanh niên xã Văn Hoàng, Đại Thắng… của huyện Phú Xuyên còn đang tích cực triển khai hạng mục “đường hoa”, “đường có tên, nhà có số”. Theo đó, trên các tuyến đường làng, ngõ xóm sẽ được bố trí sắp đặt những chậu hoa, bồn cây cảnh để tạo không gian, cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Những đường liên thôn trên địa bàn xã đã được trang trí bằng những chậu hoa, cây cảnh bắt mắt (được Đoàn Thanh niên các đơn vị huy động xã hội hóa).

Trồng hoa trên những tuyến đường thanh niên tự quản để phần vào tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới cũng được Huyện đoàn Thanh Oai (Hà Nội) đặc biệt chú trọng. Trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018, Huyện đoàn đã lựa chọn chủ đề: “Tuổi trẻ Thanh Oai chung tay xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”. Trong chiến dịch, tuổi trẻ toàn huyện tập trung thực hiện các nội dung: tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng và duy trì mô hình “Khu dân cư không có thanh niên mặc tệ nạn xã hội”; tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; thực hiện công trình “Con đường bích họa”…

Theo chị Phạm Thị Hồng Nhung, Bí thư Huyện đoàn Thanh Oai, bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới là hoạt động xuyên suốt trong năm của Huyện đoàn. Hoạt động này đặc biệt được đẩy cao trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên; mang ý nghĩa lớn trong việc nâng cao nhận thức của mọi người về bảo vệ môi trường sống cũng như xây dựng nông thôn mới theo định hướng của Thành ủy Hà Nội.

Với phương châm mỗi đoàn viên, thanh niên một việc làm cụ thể, mỗi cơ sở Đoàn một việc làm thiết thực, tuổi trẻ huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã thu gom hàng nghìn tấn rác thải, khơi thông dòng chảy kênh mương phục vụ nhân dân trong sản xuất. Các chương trình ra quân tổng vệ sinh môi trường do Huyện đoàn tổ chức luôn thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia. Tại đây, họ tích cực tham gia quét dọn, thu gom rác thải, làm sạch hành lang giao thông, phát quang cây bụi ven đường; chăm sóc cây xanh và xóa các tờ rơi, quảng cáo vặt, sai quy định ở các tuyến đường, tổng dọn nghĩa trang liệt sĩ…

Bên cạnh việc ra quân thu gom rác thải, tuổi trẻ Thanh Trì cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện về việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; kêu gọi mỗi đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ, thiếu niên, nhi đồng hãy hành động từ những việc làm nhỏ nhất, đơn giản nhất như: Nhặt rác, đổ rác đúng nơi quy định, có ý thức xây dựng văn minh đô thị và văn hóa ứng xử đẹp khi tham gia giao thông...; vận động mỗi đoàn viên, hội viên trở thành những tuyên truyền viên, tình nguyện viên tích cực nhất trong tham gia tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn mỹ quan đô thị, tiến tới từng bước xây dựng lối sống văn minh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô.

Theo TTTĐ