Thiết thực với nông dân
Thời gian ở xã Đại Cường (Ứng Hòa, Hà Nội) chỉ kéo dài từ ngày 21 đến 27/6, nên ngay khi tới nơi các thành viên của “Đội hình chuyên chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật” (Đội hình) thuộc Thành đoàn Hà Nội đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện rất nhiều phần việc.
Đặc biệt, Đội hình đã phối hợp cùng Đoàn xã tổ chức hướng dẫn các hoạt động đưa kết quả nghiên cứu khoa học; tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt.
![]() Đội hình chuyên chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (do Thành đoàn Hà Nội thành lập) tặng cây giống tới bà con địa phương.
|
Anh Phùng Xuân Giáp, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Cường, cho biết: “Phần lớn người dân trong xã đang chuyển sang đa canh, kết hợp nuôi lợn, gà, cá… với trồng cây ăn quả. Tuy nhiên, họ chủ yếu làm theo kinh nghiệm cha ông để lại nên hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, nguồn nước bị ô nhiễm nên vật nuôi dễ mắc dịch bệnh”.
Nắm rõ được yêu cầu của người dân địa phương, các thành viên trong Đội hình đã cung cấp cho bà con cách thức phòng trừ dịch bệnh cho cá giống; chăm sóc lợn con sau sinh; những lưu ý khi lựa chọn con giống cũng như vệ sinh chuồng trại. Họ giúp nông dân tập huấn, chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin. Ngoài ra, các bạn trẻ còn đưa kỹ thuật thâm canh giống cây bưởi Diễn năng suất cao và nhãn chín muộn cho nhân dân Đại Cường. Bên cạnh đó, Đội hình còn trồng tặng 40 cây bưởi, nhãn các loại cho trường THCS, tiểu học, mầm non của xã.
Anh Phạm Văn Nho, người dân xã Đại Cường, hồ hởi chia sẻ: “Với mong muốn góp phần xây dựng nông thôn mới, vợ chồng mình mạnh dạn chuyển từ trồng lúa sang mô hình VAC. Trong đó, mình kết hợp với Công ty cám CP chăn nuôi theo hình thức bán tự động. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm và nhất là kỹ thuật nuôi trồng khoa học nên mình chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì thế, mình thực sự rất vui khi được các bạn trong đội chuyển tải cho nhiều nội thiết thực như: Cách phối trộn thức ăn, chế độ dinh dưỡng, thời gian tiêm vắc xin…”.
Anh Nho cho biết thêm, những kiến thức được chuyển giao anh đã áp dụng ngay vào việc chăn nuôi của gia đình và bước đầu đạt quả rất tốt. Vật nuôi chóng lớn, tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Không chỉ chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, các bạn trẻ còn giúp nông dân cấy lúa, vớt bèo, khơi thông dòng chảy hơn 3.700 m kênh, mương, cống rãnh đường làng; vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, khuôn viên nhà văn hóa…
Những người trẻ tâm huyết
Với mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tạo cơ hội để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành… Thành đoàn Hà Nội đã sớm xây dựng Đề án “Thành lập và triển khai Đội hình chuyên chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật” cấp thành phố. Mỗi đội hình có từ 50 đến 100 đoàn viên, thanh niên, sinh viên ưu tú được chọn cử từ các trường cao đẳng, đại học, học viện; chuyên viên Sở, ban, ngành là các kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội.
![]() Đội hình chuyên chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tư vấn cách chăm sóc lợn sơ sinh cho nông dân xã Đại Cường (Ứng Hòa, Hà Nội).
|
Năm 2018, Thành đoàn Hà Nội thành lập 3 Đội hình chuyên chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật hoạt động theo 2 đợt. Đợt 1, Đội hình hoạt động cao điểm từ ngày 20/6 đến 4/7 và đợt 2 từ tháng 7 đến hết tháng 12/2018 (dự kiến vào các ngày thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần) tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, các đội hình sẽ tập trung trọng điểm tại ba huyện: Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa.
Theo chị Hoàng Thu Hồng, Trưởng ban Đoàn kết và địa bàn dân cư Thành đoàn Hà Nội, trước khi về cơ sở, các Đội hình được tập huấn kỹ lưỡng. Các thành viên ưu tiên tập trung vào kiến thức khoa học kỹ thuật, thành tựu y tế tiên tiến để chuyển giao cho bà con nông dân.
Tham gia “Đội hình chuyên chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật” tại xã Đại Cường là những sinh viên ưu tú đến từ nhiều khoa khác nhau của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Với thế mạnh về các chuyên ngành đã được đào tạo, các bạn trẻ đã nỗ lực để góp phần cùng nông dân sản xuất giỏi, xây dựng nông thôn mới.
Ngoài kiến thức về chăn nuôi, trồng cây, các thành viên của Đội hình còn tư vấn cho nông dân cách tận dụng phế phẩm nông nghiệp để làm thức ăn chăn nuôi, phân hữu cơ, cho ra những sản phẩm sạch, chất lượng. Những hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới mà còn giúp các bạn trẻ được thực hành kiến thức. “Chúng mình đã học được rất nhiều điều như: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, có thêm nhiều mối quan hệ cũng như hiểu biết về văn hóa của địa phương. Đặc biệt, kiến thức thu được từ thực tế sẽ giúp chúng mình học tập tốt hơn trên giảng đường”, Lê Ngọc Lâm, thành viên “Đội hình chuyên chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật” chia sẻ.
Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và những kiến thức có được, các bạn trẻ trong các Đội hình chuyển giao kỹ thuật không chỉ giúp nông dân Hà Nội phát triển kinh tế mà họ còn có mặt ở nhiều địa phương trong cả nước. Những “Đội hình chuyên chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật” của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội đã có mặt ở Kiến Xương (Thái Bình), Tân Sơn (Phú Thọ)… giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững. Họ sẵn sàng lên đường trong những chiến dịch “Mùa hè xanh” để xây dựng Thủ đô và đất nước giàu mạnh.
Theo TTTĐ