T.Ư Đoàn tiếp sức, chia sẻ yêu thương với người dân ảnh hưởng dịch bệnh ở TP Thủ Đức

(CTG) Ngày 16/5, tại TP. Thủ Đức (TPHCM), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch” nhằm thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các bạn thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

T.Ư Đoàn tiếp sức, chia sẻ yêu thương với người dân ảnh hưởng dịch bệnh ở TP Thủ Đức ảnh 1

Ngày hội "San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch" diễn ra nhằm tiếp tục hỗ trợ đời sống tinh thần, vật chất cho bà con vốn chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh thời gian qua

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

T.Ư Đoàn tiếp sức, chia sẻ yêu thương với người dân ảnh hưởng dịch bệnh ở TP Thủ Đức ảnh 2

Anh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết, hiện nay đất nước cũng như trên thế giới đang nỗ lực đối phó với tình hình phức tạp của dịch COVID-19. Tại TP. Thủ Đức, TPHCM, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã thiết lập nhiều trạm kiểm soát trên địa bàn, thực hiện hạn chế cung ứng các dịch vụ không thiết yếu... Bối cảnh này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đến đời sống của bà con nhân dân, nhất là ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều thanh niên, công nhân.

“Chương trình San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch diễn ra hôm nay nhằm chia sẻ một phần nhỏ những khó khăn của các anh chị thanh niên công nhân, bà con nhân dân. Mong rằng sự chia sẻ này phần nào động viên, hỗ trợ giúp thanh niên công nhân, bà con nhân dân vượt qua những khó khăn trong giai đoạn trước mắt hiện nay”, anh Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ.

 

T.Ư Đoàn tiếp sức, chia sẻ yêu thương với người dân ảnh hưởng dịch bệnh ở TP Thủ Đức ảnh 3

 

T.Ư Đoàn tiếp sức, chia sẻ yêu thương với người dân ảnh hưởng dịch bệnh ở TP Thủ Đức ảnh 4

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, trao quà nhu yếu phẩm cho bà con trên địa bàn TP. Thủ Đức

Thực hiện chăm lo đời sống người dân, Trung ương Đoàn đã trao tặng 46 phần quà (1,2 triệu đồng/ phần) cho các thanh niên công nhân, người lao động chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh COVID-19 tại Khu lưu trú văn hóa số 25A (phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức); 24 phần quà cho bà con nhân dân tại Khu lưu trú văn hóa số 09 (ở phường Linh Trung).

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng triển khai tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật cư trú nhằm giúp các bạn thanh niên công nhân nắm vững kiến thức pháp luật hơn.
 

T.Ư Đoàn tiếp sức, chia sẻ yêu thương với người dân ảnh hưởng dịch bệnh ở TP Thủ Đức ảnh 5

T.Ư Đoàn tiếp sức, chia sẻ yêu thương với người dân ảnh hưởng dịch bệnh ở TP Thủ Đức ảnh 6

Mỗi phần quà trị giá 1.200.000 đồng, gồm tiền mặt và các vật phẩm thiết yếu

T.Ư Đoàn tiếp sức, chia sẻ yêu thương với người dân ảnh hưởng dịch bệnh ở TP Thủ Đức ảnh 7

 

T.Ư Đoàn tiếp sức, chia sẻ yêu thương với người dân ảnh hưởng dịch bệnh ở TP Thủ Đức ảnh 8

Những phần quà thiết thực phần nào chia sẻ, hỗ trợ bà con vượt qua ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

T.Ư Đoàn tiếp sức, chia sẻ yêu thương với người dân ảnh hưởng dịch bệnh ở TP Thủ Đức ảnh 9

Khu lưu trú văn hóa số 25A do ông Xuân Vinh (thứ 3 từ trái qua) làm chủ. Nhiều năm qua, ông Vinh đã tạo điều kiện thuận lợi về nơi cư trú đồng thời đầu tư các thiết chế, hỗ trợ đời sống của bà con, thanh niên công nhân ở trọ, góp phần ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho nhiều anh chị thanh niên công nhân và người lao động trên địa bàn.

T.Ư Đoàn tiếp sức, chia sẻ yêu thương với người dân ảnh hưởng dịch bệnh ở TP Thủ Đức ảnh 10

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận những hành động nghĩa tình thiết thực mà ông Vinh dành cho người lao động cư ngụ tại khu lưu trú. Anh Tuấn cũng mong ông tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con trong quá trình an cư lạc nghiệp, tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng thành phố Thủ Đức có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nguồn: TPO