Các bác sĩ khoa Điều trị tích cực – Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, hiện tại sức khỏe cháu V.T.Q.T., 8 tuổi, trú tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị dài ngày do bị bỏng nước sôi trong tình trạng nặng khi … tắm nóng lạnh.
Em T. được cấp cứu kịp thời trong tình trạng bỏng nặng vùng lưng, bụng và bộ phận sinh dục. Các bác sỹ cho biết em bị bỏng độ II với diện tích khoảng 40%.
|
Còn cháu L.L.H., 15 tháng tuổi, trú tại xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch) đến cấp cứu trong tình trạng cháu khóc thét nhiều, hai mắt nhắm chặt, chảy nước mắt, đau nhức. Các bác sỹ chẩn đoán cháu bị bỏng nặng ở mắt phải do mỡ nóng bắn vào. Cháu T.T.T.V., 3 tuổi, trú tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh vẫn đang được điều trị từ trước Tết đến nay vì bỏng nặng toàn thân với diện tích khoảng 60%, vết bỏng sâu do ngã vào nồi cám lợn đang sôi.
Nhìn vẻ chịu đựng, đau đớn, khóc than của các cháu khi bị bỏng ai cũng phải đau xót vì khắp người các cháu đều phải băng bó, nằm im bất động, hễ cử động lại chạm vào vết thương rất đau. Tai nạn bỏng có thể đe dọa đến tính mạng do mất nước, mất điện giải, nhiễm khuẩn vết thương, suy giảm miễn dịch... mặt khác có thể gặp một số di chứng về thể chất và tâm lý cho trẻ.
Cháu T.D.H.Q, 9 tuổi, cháu L.Đ.T.D, 1 tuổi, lại nuốt chiếc nhẫn, cục ghim (loại để ghim sách vở) xuống cổ. Sau khi chụp thăm khám và chụp X-Quang các bác sĩ mới phát hiện có dị vật thực quản và phải rất vất vả, mới tiến hành lấy dị vật ra ngoài kịp thời bằng phương pháp nội soi. Theo các bác sỹ, dị vật đường thở rất nguy hiểm cho trẻ, một số trường hợp dị vật quá lớn sẽ gây ngạt thở và tử vong tức thì.
|
Đã có những trẻ bị chấn thương nặng khi trẻ chạy nhảy, nô đùa. Cháu trai Đ.T.T., 5 tuổi đã nhảy thẳng vào tấm kính để giữa nhà làm cháu bị thương rất nặng, một tấm kính vỡ đã đâm xuyên, lún sâu và mắc kẹt vào mông.
Sau khi phẫu thuật, các bác sỹ đã lấy ra mảnh kính dài khoảng 15 cm, sắc nhọn đâm từ mông trái xuyên qua xương chậu làm rách hệ thống mạch máu trước xương cùng, gây chảy và tụ máu sau phúc mạc, làm rách thành sau trực tràng đoạn trung gian khoảng 3 cm. Cháu P.N.S. 7 tuổi bị chấn thương nặng mắt trái do cây đâm vào mắt. Cháu P.N.Q, 3 tuổi bị chấn thương sọ não nặng khi chiếc ti vi rơi trúng đầu.
|
ThS.BS. Trần Viết Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, phần lớn các tai nạn ở trẻ được đem vào cấp cứu xảy ra tại gia đình. Các tai nạn ở trẻ là do sự lơ là hay chủ quan của bố mẹ hay người trông coi trẻ. Vì vậy luôn chơi cùng con và luôn để mắt đến con là biện pháp hữu hiệu nhất trong phòng ngừa tai nạn ở trẻ nhỏ, đồng thời luôn đề cao cảnh giác trước các nguy cơ có thể gây ra tai nạn. Tuyệt đối không để những chất như xăng, dầu, axit, nước sôi, ổ điện… trong tầm tay của trẻ.
Qua các sự việc trên cho thấy, giữ an toàn cho trẻ là trách nhiệm của người lớn, hiện trong mỗi gia đình không phải cha mẹ nào cũng có ý thức phòng chống tai nạn, đảm bảo an toàn cho trẻ. Sự sơ suất của người lớn còn quá nhiều dẫn đến thương tích và gây hậu quả nặng nề cho trẻ, việc chủ động và dạy cho con các kỹ năng sống tối thiểu cũng là điều hết sức cần thiết.
Vì vậy, các bác sỹ khuyến cáo phụ huynh có con nhỏ cần phải trang bị kiến thức về cách xử trí tai nạn sinh hoạt xảy ra như: Bỏng, té ngã, ngạt nước, sặc thức ăn ... Trong trường hợp trẻ gặp nạn, khi cần thiết phải bình tĩnh sơ cứu sau đó mới chuyển đến bệnh viện. Nếu không được sơ cứu kịp thời, trong các trường hợp đặc biệt trẻ rất dễ bị tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề về sau.
Theo LĐ