Tạo môi trường để sinh viên rèn luyện và trưởng thành

(CTG) Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện tỉnh Hải Dương năm 2023 với chủ đề “Thanh niên Hải Dương tình nguyện, sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng, tiên phong trong chuyển đổi số” diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 8/2023.

Chiều 22/5, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện tỉnh Hải Dương năm 2023 tổ chức hội nghị để thống nhất kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất yêu cầu hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, tạo dấu ấn xã hội tích cực.

 

 

Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện tỉnh Hải Dương năm 2023 với chủ đề “Thanh niên Hải Dương tình nguyện, sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng, tiên phong trong chuyển đổi số” diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 8.2023. Tuổi trẻ Hải Dương phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn tổ chức cho đoàn viên, hội viên, thanh niên xung kích tham gia tổ “Công nghệ số cộng đồng”; phấn đấu trên 50% người dân và 100% thanh niên sử dụng smartphone được tư vấn hướng dẫn, sử dụng những ứng dụng, các công cụ công nghệ số; hỗ trợ nâng cao năng lực số cho ít nhất 50.000 lượt thanh thiếu nhi; phấn đấu xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo ít nhất 12 công trình thanh niên, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, công trình măng non, tủ sách nhân dân cấp huyện; 100% xã, phường, thị trấn có công trình, phần việc thanh niên; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 2.000 lượt thanh niên, hỗ trợ ít nhất 5 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; 100% các xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động tuyên truyền về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng, chống xâm hại trẻ em, tuyên truyền về Luật trẻ em, các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em...

Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện tỉnh Hải Dương năm 2023 với các hoạt động tình nguyện như tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; bảo đảm an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng; chăm lo cho thiếu nhi thông qua các hoạt động hè. Trong đó tập trung vào 5 chương trình lớn: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận và biểu dương sự chủ động của Tỉnh đoàn trong tham mưu ban hành các văn bản, dự thảo kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị cơ quan thường trực tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên để điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế. Trong đó, xem xét các nhiệm vụ, chỉ tiêu thể hiện vai trò của thanh niên trong việc tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương như: chuyển đổi số, công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh, giáo dục đạo đức cách mạng, lý tưởng thanh niên... Cơ quan thường trực cân nhắc việc đề xuất các chỉ tiêu phấn đấu dựa trên nguyên tắc đánh giá khả năng thực hiện, sát điều kiện thực tế tại địa phương, bảo đảm triển khai hiệu quả.

ĐTN