Tây Ninh: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam huyện Dương Minh Châu, nhiệm kỳ 2019 - 2024

̣(CTG) Trong 2 ngày 8 - 9/6, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) tiến hành Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được chọn làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp huyện của tỉnh Tây Ninh.

 

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội LHTN huyện Dương Minh Châu có gần 2.200 hội viên; đã thành lập gần 90 CLB, đội thanh niên, như CLB Thầy thuốc trẻ, CLB Kỹ năng thanh niên, Đội thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo, Đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường,…; Cùng với đó là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được triển khai rộng khắp, như: Ra quân chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, Hội đã tổ chức thu gom hơn 17,5 tấn rác; làm mới, đào đắp, dặm vá gần 129km, sửa chữa gần 28km đường giao thông nông thôn; phối hợp tổ chức 112 đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc cho hơn 16.800 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già với trị giá gần 854 tỷ đồng; vận động thanh niên hiến hơn 3.100 đơn vị máu; tư vấn cho hơn 3.000 người lao động, hội viên; vận động sửa chữa, xây dựng và trao 53 căn nhà nhân ái cho hội viên thanh niên, học sinh nghèo; hỗ trợ 1,1 tỷ đồng cho 57 thanh niên khởi nghiệp…

120 đại biểu là hội viên tiêu biểu đến từ các đơn vị Hội cơ sở trên địa bàn huyện Dương Minh Châu đã tham dự.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHTN Việt Nam huyện Dương Minh Châu đưa ra 8 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó có nhiều chỉ tiêu thiết thực gắn với nhiệm vụ kinh tế, chính trị địa phương như: phối hợp giới thiệu việc làm cho 750 hội viên thanh niên; vận động hội viên thanh niên hiến 1.500 đơn vị máu; trao vốn khởi nghiệp cho thanh niên…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Võ Quốc Khánh đã biểu dương những kết quả Ủy ban Hội huyện Dương Minh Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị, Ủy ban Hội khóa mới cũng cần nhanh chóng cụ thể hóa các nhiệm vụ, triển khai các mô hinh mới, cách làm hay về cơ sở; khuyến khích các tầng lớp thanh niên Dương Minh Châu hăng say lao động, chú trọng hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật; quyết tâm đoàn kết, sáng tạo thực hiện thành cộng các chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết của nhiệm kỳ tới.

Các thành viên Ủy ban Hội huyện nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội.

 

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện gồm 19 thành viên, anh Trần Thạch Cương tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội cũng đã Hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dịp này, Đại hội cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đăng Khoa
Tỉnh Đoàn Tây Ninh