Tây Ninh: Thăm, tặng quà thanh niên vươn lên sau vấp ngã

(CTG) Ngày 01/7, Thành đoàn Tây Ninh và Hội LHTN Việt Nam Thành phố tổ chức chương trình “Đồng hành với thanh niên đứng lên sau vấp ngã” với hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên sau cai, tái hòa nhập cộng đồng.

 

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Thị Trúc Mai – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố.

Đoàn đến thăm gia đình anh Văn Công Tươi (phường Hiệp Ninh).

Đoàn đến thăm gia đình thanh niên Võ Thị Mỹ Quý, sinh năm 1998 ngụ Khu phố 4, Phường 2 và gia đình anh Văn Công Tươi, sinh năm 1979, ngụ khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, là hai trong số thanh niên sau cai nghiện trên địa bàn Thành phố, có ý chí vươn lên tái hòa nhập cộng đồng.

Từng là những thanh niên thích ăn chơi, bị bạn bè lôi kéo, rủ rê và sa vào con đường nghiện ngập, các bạn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm làm lại cuộc đời. Hiện Quý đang làm phục vụ quán cơm, còn anh Tươi có gia đình và 2 con nhỏ, làm nghề thua mua ve chai. Tuy công việc cũng còn nhiều khó khăn, nhưng các bạn đã thể hiện được ý chí quyết tâm vươn lên, mong muốn có một tương lai tốt đẹp hơn.

Chị Nguyễn Thị Trúc Mai, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo Thành đoàn đến thăm gia đình thanh niên Võ Thị Mỹ Quý (Phường 2).

Thay mặt Thường trực Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chị Nguyễn Thị Trúc Mai, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh thăm hỏi cuộc sống hai gia đình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và động viên các bạn tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, xóa bỏ mặc cảm, tự ti, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ. Đồng thời khẳng định tổ chức Đoàn và chính quyền địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ để các bạn có cơ hội phát triển, có cuộc sống ổn định hơn.

Huy Hoàng
Tỉnh Đoàn Tây Ninh