Tây Ninh: Tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học năm 2020 – 2021

(CTG) Ngày 12/9, Tỉnh Đoàn Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học năm 2020 – 2021 và triển khai chương trình năm học 2021 – 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính Tỉnh Đoàn và các cơ sở Đoàn.

 

Đoàn trường CĐSP Tây Ninh tặng quà cho các em dân tộc khmer.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học năm 2020 – 2021 dưới dạng video clip. Theo đó, đối với công tác Đoàn trường học năm học 2020- 2021, 42 Đoàn trường đã hoàn thành 10/10 chỉ tiêu đánh giá trong năm học, trrong đó nổi bật cách làm sáng tạo, tuyên truyền có hiệu quả kết quả Đại hội Đảng toàn quốc đến 21.120 đoàn viên thông qua hệ thống trực tuyến giáo dục, thông qua đó, đã có 4.520 đoàn viên đề xuất ý tưởng sáng kiến trong trường học mùa covid-19; đáng chú ý trong năm học vừa qua đã giới thiệu 170 đoàn viên ưu tú cho đảng và được Đảng xem xét kết nạp 31 em. Qua việc hoàn thành các nội dung tiêu chí cho thấy sự đầu tư vào quản lý, công tác giáo dục, xây dựng củng cố lực lượng trong đoàn viên thanh niên khối trường học được quan tâm đồng bộ.

Các em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện trên các mặt, đạt 100% chỉ tiêu chương trình của năm học, một số kết quả nổi bật như: các liên đội đã có 308 công trình, công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh với 45.002 đội viên tham gia; hỗ trợ 2.205 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 890 em được giúp đỡ thường xuyên,... Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy” được được nhiều kết quả như: Chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam", các hoạt động "Tiếp sức đến trường" đã tổ chức được 363 chương trình cho 102.222 đội viên, thiếu nhi tham gia, trao 3.729 phần quà tổng trị giá 5,648 tỷ đồng; tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ thu hút 23.240 thiếu nhi tham; hơn 51.300 em thiếu nhi được tuyên dương các cấp....

Ngoài ra, Hội nghị đã triển khai triển khai chương trình năm học 2021 – 2022 và lắng nghe, giải đáp các vấn đề mà cơ sở đặt trong năm học 2021-2022.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn đã thông qua danh sách khen thưởng và đề nghị khen thưởng các cấp đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2020-2021 và có nhiều đóng góp trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Tây Ninh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội.

Hồng Quân
Tỉnh Đoàn Tây Ninh