TCP Việt Nam đồng hành cùng Giải thể thao sinh viên VUG giai đoạn 2023 -2027

(CTG) Sáng 11/01, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam đã ký kết hợp tác giai đoạn 2023 - 2027, trong đó TCP Việt Nam và nhãn hàng nước tăng lực Warrior trở thành đơn vị đồng hành cùng Giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG.

Cụ thể, Công ty TCP Việt Nam và nhãn hàng Warrior sẽ tài trợ chi phí tổ chức và hiện vật cho tất cả các bộ môn thi đấu trong khuôn khổ giải VUG như bóng đá, futsal, nhảy hiện đại, bóng rổ 3vs3 và thể thao điện tử. 

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam ký hợp tác đồng tổ chức giải thể thao sinh viên Việt Nam giai đoạn 2023 -2027.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, được tổ chức rộng rãi trên quy mô toàn quốc trong 10 năm qua, Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) đã trở thành sân chơi lành mạnh, điểm nhấn quan trọng, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Trong giai đoạn 2013 - 2022, đã có 408 trường đại học, cao đẳng, học viện tham gia thi đấu với 18.500 vận động viên; có trên 2 triệu khán giả tại các sự kiện; giá trị truyền thông đạt tương đương 133 tỷ đồng; thu hút gần 3 triệu lượt tương tác trực tuyến và 15 triệu lượt tiếp cận truyền hình mỗi năm. 

Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, xác định thể thao học đường là rất quan trọng đối với việc rèn luyện thể chất, tổ chức Đoàn TNCS Hồ chí Minh và Hội SVVN luôn quan tâm và mong muốn thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh niên có được sân chơi rèn luyện thể thao. Ngoài các giải đấu, tinh thần rèn luyện thể thao phải được duy trì hàng ngày bên cạnh việc học tập kiến thức. 

 

Đồng chí Hồ Hồng Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và đồng chí Lâm Tùng - Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam trao đổi với báo chí và các bạn sinh viên về Giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG 2023.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn, từ thành công của 10 kỳ VUG, tinh thần thể thao sẽ được lan tỏa tới các cấp Hội để tổ chức được nhiều sân chơi đáp ứng nhu cầu của học sinh tại trường, lớp. Bên cạnh đó, không chỉ sinh viên đang học tập tại các trường ĐH, CĐ, học viên trong nước, mà sinh viên Việt Nam ở nước ngoài cũng được tham gia vào sân chơi chung, sân chơi lớn do Hội SVVN tổ chức.

Năm 2023 là năm đầu tiên TCP Việt Nam - Nhãn hàng WARRIOR đồng hành cùng VUG, đồng chí Nguyễn Minh Triết kỳ vọng sự hợp tác giữa hai bên sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực, niềm vui lành mạnh, mang lại nhiều sân chơi mới cho sinh viên Việt Nam, xây dựng môi trường thể thao học đường thực sự chuyên nghiệp, phát triển, uy tín, góp phần phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng hành trình đồng hành với giải đấu của TCP Việt Nam và Warrior là hoàn toàn đúng lúc và đúng đắn, sẽ giúp mang lại nhiều niềm vui và khoảnh khắc đáng nhớ dành cho giới trẻ”.

Ngay sau Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và TCP Việt Nam - Nhãn hàng WARRIOR cũng đã thông tin về Giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG năm 2023.

Kiều Anh