|
Năm 2005, khi còn là sinh viên ngành Văn thư - lưu trữ (do Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh mở tại TP Cần Thơ), Giang đã là một “cây văn nghệ”, đồng thời rất tích cực trong các phong trào tình nguyện tại địa phương và được đoàn viên tín nhiệm bầu là Bí thư Chi đoàn khu vực Bình Dương A. Năm 2006, Giang được bầu làm Phó Bí thư Đoàn phường. Đến tháng 3-2011, Giang làm Bí thư Đoàn phường Long Tuyền.
Do quá trình đô thị hóa nhanh, đất nông nghiệp dần hạn hẹp nên Giang và các đồng chí trong Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường, khu vực luôn trăn trở về vấn đề việc làm của thanh niên. Giang cùng BCH Đoàn thường phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức chương trình “Nghề nghiệp và việc làm”. Chỉ tính riêng năm 2011, Đoàn phường đã phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 1.200 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN), trong đó có 120 (ĐVTN) được tuyển dụng vào các doanh nghiệp làm việc, có thu nhập ổn định. Đối với những ĐVTN sống bằng nghề nông, Đoàn phường phối hợp các ngành hữu quan tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan các mô hình, tổ hợp tác kinh tế hiệu quả... nhằm giúp ĐVTN giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Qua đó, trên địa bàn phường ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: Nuôi cá trê trong ruộng lúa, trồng rau sạch,...
Song song với việc đẩy mạnh phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, Giang cùng BCH Đoàn phường vận động ĐVTN tích cực tham gia các công trình, phần việc thanh niên. Đặc biệt năm 2011-Năm Thanh niên, từ sự chỉ đạo của Giang cùng BCH Đoàn phường, các cơ sở Đoàn thực hiện hơn 30 công trình, phần việc thanh niên, như: Xây dựng cầu, đường giao thông, chăm lo cho người nghèo...Đoàn phường đã vận động hơn 200 phần quà, trên 2.950 kg gạo hỗ trợ cho người nghèo. Giang cùng các đồng chí trong BCH Đoàn phường cũng tiến hành thành lập các Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc cách mạng, Bóng đá,... tạo sân chơi lành mạnh để ĐVTN, đặc biệt thanh niên công nhân vui chơi giải trí sau những giờ làm việc, lao động căng thẳng, góp phần giảm thiểu tình trạng thanh niên sa đà vào các tệ nạn xã hội.
Nói về công việc của mình trong thời gian tới, Giang chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trong đó cố gắng tổ chức nhiều sân chơi, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, đồng thời quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho ĐVTN”.
Theo CTTĐT Thành đoàn Cần Thơ