Thành Đoàn TP.HCM phải vượt qua chính mình

(CTG) Tại buổi làm việc ngày 4-2, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nói Thành Đoàn TP.HCM phải tự so và vượt qua chính mình chứ đừng so với đơn vị khác.

Thành Đoàn TP.HCM phải vượt qua chính mình - Ảnh 1.

Buổi làm việc diễn ra vào chiều 4-2 tại Thành Đoàn TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Cùng chủ trì buổi làm việc của Ban bí thư Trung ương Đoàn do anh Bùi Quang Huy dẫn đầu còn có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu tại trụ sở Thành Đoàn TP.HCM. 

Tạo "trend" cho năm 2023: sống xanh và làm việc tốt

Theo anh Ngô Minh Hải - phó bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM, hệ thống chỉ tiêu trong công tác Đoàn của TP.HCM 2023 gồm 12 chỉ tiêu.

Thành Đoàn tập trung hai công trình thanh niên: "Sông Sài Gòn - Con sông của TP tôi" và "Cổng dữ liệu mở thanh niên TP.HCM". Đồng thời triển khai mô hình "Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác".

Cùng với đó, chủ động phát huy các hoạt động tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Và thực hiện sản phẩm tuyên truyền song ngữ Việt - Anh trên không gian này.

Thành Đoàn TP.HCM phải vượt qua chính mình - Ảnh 2.

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành Đoàn TP.HCM, phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Ban thường vụ Thành Đoàn tập trung thực hiện các đề án: "Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2017 - 2025", "Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên thành phố giai đoạn 2022 - 2030".

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương nói năm 2023 triển khai hai trào lưu: "Sống xanh" và "Ngày làm việc tốt". Trong đó, huy động lực lượng văn nghệ sĩ trẻ để lan tỏa trong giới trẻ.

Bên cạnh đó, đăng ký và phát huy ý tưởng sáng tạo, tiên phong tham gia các hoạt động chuyển đổi số. Đặc biệt là tham gia "Tổ công nghệ số cộng đồng", đẩy mạnh công tác cải cách hành chính...

Thành Đoàn TP.HCM phải so mình để vượt qua chính mình

Anh Nguyễn Quốc Huy - chánh Văn phòng Trung ương Đoàn - chỉ ra một số điểm Thành Đoàn TP.HCM cần lưu ý. Như việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới chưa nhiều đổi mới. Công tác phát triển Đảng trong khối trường học chưa đạt kỳ vọng.

Theo đó, cần phát huy mô hình bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh. Đặc biệt, đồng hành cùng mô hình khởi nghiệp của thanh niên. 

Ngoài ra, Thành Đoàn TP.HCM nên chú trọng triển khai chương trình Mỗi một xã một sản phẩm (OCOP). Và tập trung đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giáo dục...

Ông Nguyễn Văn Hiếu - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - đánh giá cao kế hoạch năm 2023 của Thành Đoàn TP.HCM. Ông nói Thành ủy luôn quan tâm, đặt niềm tin, kỳ vọng lớn với Đoàn thanh niên. Tuy nhiên, Ban thường vụ Thành Đoàn cần chủ động hơn nữa trong đề xuất, kiến nghị.

"Ba vấn đề cần tập trung là công tác cán bộ, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là những việc từng là thế mạnh rất lớn của Thành Đoàn", ông Hiếu nói.

Thành Đoàn TP.HCM phải vượt qua chính mình - Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, phát biểu tại buổi làm việc chiều 4-2 cùng Thành Đoàn TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - đề nghị Thành Đoàn TP.HCM nghiêm túc tiếp thu những góp ý. Theo đó, Thành Đoàn TP.HCM có những truyền thống mà không phải đơn vị nào cũng có.

"Với những truyền thống, vị thế của mình, Thành Đoàn TP.HCM không nên so sánh mình với các tỉnh thành khác mà phải so sánh với mình để vượt qua chính mình. 

Vì vậy, Thành Đoàn TP.HCM phải là đơn vị dẫn dắt phong trào thanh thiếu nhi của cả nước, phải xác định tâm thế như vậy để nhận lại vai trò dẫn dắt đó", anh Huy nhấn mạnh.

Thành Đoàn TP.HCM đăng cai 4 hoạt động cấp Trung ương:

1. Vòng chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi năm 2023.

2. Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2023.

3. Lễ trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2023.

4. Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023.

Theo TT