![]() |
Ngày 21/5/2012, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (UTDNNNC) đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ tổ chức buổi tọa đàm “Thanh niên nông thôn và vấn đề khởi nghiệp” tại Khu Nông nghiệp Công nghiệp cao TP. HCM - Ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.HCM nhằm tiếp nhận thông tin về thực trạng nguồn nhân lực thanh niên tại địa bàn từ các đơn vị xã, huyện và thảo luận về phương pháp giải quyết vấn đề để từ đấy Trung tâm UTDNNNC có những chính sách, dự án hỗ trợ tốt hơn trong sự phát triển lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng cao.
Đến với buổi tọa đàm có sự góp mặt từ các đơn vị đại diện Ban tổ chức, đại diện từ Trung tâm tư vấn hỗ trợ nông nghiệp, Quỹ bảo lãnh tín dụng TP.HCM và hơn 35 bạn trẻ là cán bộ xã đoàn, là thanh niên trẻ tiêu biểu của 2 huyện Hóc Môn và Củ Chi.
Phát triển kinh tế nông thôn: Cơ hội, thách thức và khó khăn
Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế là một vấn đề nóng khi hàng ngàn doanh nghiệp tuyên bố phá sản, tạm ngừng sản xuất hoặc thu hẹp sản xuất, bên cạnh đó, giá cả thị trường tăng mạnh trên nhiều mặt hàng thiết yếu cũng đã góp phần làm nền kinh tế nước ta nói chung cũng như TP. HCM trở nên ảm đạm hơn.
Thời tiết năm nay cũng có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra ở nhiều nơi, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tràn lan trên thị trường đã phần nào ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề phát triển kinh tế địa bàn của đối tượng thanh niên nông thôn.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Xuân Hưng - Giám đốc công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Phương Nam đến với buổi tọa đàm bằng câu chuyện khởi nghiệp của chính ông, những khó khăn về tài chính, về sản phẩm, về chính sách, chuyên môn và kỹ thuật vẫn đang là những vấn đề làm ông trăn trở, mất ăn mất ngủ để tìm ra giải pháp cho con đường phát triển của doanh nghiệp mình. Ông Hưng cũng đã nhấn mạnh các khó khăn chung mà những người làm kinh tế thường gặp phải khi bắt đầu, làm kinh tế tuy không khó nhưng để doanh nghiệp mở ra tồn tại bền vững thì cần phải nắm bắt được cơ hội, nhìn thấy được khó khăn, thách thức để vượt qua và tận dụng được thế mạnh của mình.
Lối đi nào cho khởi nghiệp?
Trước vấn đề này, Nhà nước ta đã có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ thanh niên địa bàn phát triển kinh tế theo xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo ra các vùng sinh thái nông nghiệp. Thực tế, đã có rất nhiều mô hình được tạo ra và áp dụng vào đời sống, nó đã mang lại kết quả khả quan và bước đầu mang lại lợi nhuận cho người nông dân. Điển hình như mô hình nuôi nhím, mô hình VAC kết hợp du lịch sinh thái, mô hình nuôi cá sấu tại Củ Chi,… đã giúp các hộ nông dân thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chính vì vậy, đã có thêm nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt về vốn theo quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 dành cho đối tượng thanh niên nông thôn trên địa bàn.
Tuy nhiên, một số bí thư xã đoàn cho biết, thông tin về quyết định số 36 đã được triển khai rộng rãi đến các hộ nông dân, thanh niên địa phương, song về việc thực thi thì còn nhiều điều bất cập về chính sách, thủ tục,…Điều đó cũng góp phần làm một số bạn trẻ khá e ngại khi xin hỗ trợ vốn. Trao đổi về vấn đề này đại diện Trung tâm tư vấn hỗ trợ nông nghiệp cũng đã đưa ra một vài giải pháp giải đáp thắc mắc các bạn.
Bên cạnh đó, ông Hoàng Anh Tuấn - Phó GĐ TT UMDNNNCNC cũng đã phổ biến những chương trình mà hiện TT đang triển khai. Cùng với thế mạnh về vật chất cơ sở hạ tầng, nguồn lực con người và tiêu chí hoạt động phi lợi nhuận TT hi vọng sẽ là người bạn đồng hành đối với những dự án kinh doanh về nông nghiệp, sẽ giúp các doanh nghiệp tham gia ươm tạo giảm thiểu chi phí, hạn chế rủi ro trong quá trình khởi nghiệp. Và hơn hết, TT mong muốn sẽ cùng lớp trẻ địa bàn xây dựng một nền kinh tế nông nghiệp phát triển ứng dụng công nghệ cao.
Thanh niên là cốt lõi
Theo thông tin chia sẻ từ đại diện đoàn xã địa phương, hiện lớp thanh niên địa bàn hầu như đều đã lên thành phố làm việc trong các khu công nghiệp, còn rất ít bạn trẻ ở nhà. Hầu hết các bạn không ý thức được về việc phát triển kinh tế bằng con đường kinh doanh dựa trên thế mạnh có sẵn ở địa bàn và tận dụng sự hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước.
Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác nâng cao nhận thức cho thanh niên nông thôn, mở rộng việc tuyên truyền vận động thanh niên tham gia các chương trình hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp để thanh niên có ý thức hơn về việc làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
Đồng thời, như đồng chí Nguyễn Duy Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao phát biểu, chúng ta cần định hướng cho thanh niên phát triển kinh tế theo xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế như các chính sách đã ban hành. Có như thế mới tận dụng triệt để các chính sách hỗ trợ và hình thành một nền kinh tế phát triển vững mạnh.
Thanh niên có vai trò rất lớn trong sự phát triển nền kinh tế nước nhà, vì vậy vấn đề khởi nghiệp của thanh niên là một trong số những vấn đề then chốt cần được quan tâm, đầu tư. Buổi tọa đàm tuy diễn ra trong thời gian ngắn, song cũng đã phần nào mang lại những hiệu quả tích cực. Ngoài việc nắm bắt được tình trạng thanh niên và việc phát triển kinh tế địa phương tại từng địa bàn, chương trình còn phổ biến và vận động các bạn thanh niên trẻ tham gia các chương trình kinh doanh làm giàu bằng con đường phát triển nông nghiệp. Chương trình hứa hẹn sẽ là điểm khởi đầu cho một giai đoạn làm giàu mới của thế hệ thanh niên nông thôn TP. HCM.
Hương Giang |