Thanh niên TP Hà Tĩnh "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển”

(CTG) Ngày 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam Thành phố Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và 150 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 thanh niên, hội viên tham dự Đại hội.

 

Theo báo cáo, hiện nay, tổng số thanh niên trong toàn thành phố là 22.508 người (chiếm 21,4% dân số); trong đó số thanh niên có mặt trên địa bàn là 13.275 (chiếm 59%), số thanh niên được tập hợp vào tổ chức Hội là 10.112 thanh niên, tỷ lệ tập hợp đạt 76,1%.

Nhìn chung, thanh niên thành phố sống có lý tưởng, tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của tỉnh và thành phố; có ý thức vươn lên trong học tập, lao động; có phẩm chất đạo đức tốt, xung phong tình nguyện, có trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng. Tỷ lệ thanh niên tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm theo ngành nghề, sở thích ngày càng tăng.

Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, thanh niên thành phố đã triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo như: hội thi, hội diễn, sinh hoạt chi hội, giao lưu văn hóa văn nghệ... Thực hiện cuộc vận động thanh niên thi đua rèn luyện, thanh niên thi đua cống hiến, thanh niên sống có trách nhiệm, trong 5 năm qua, đã có hơn 11.300 lượt thanh niên hành hương về địa chỉ đỏ; tham gia 115 giải thể thao, hoạt động văn hóa văn nghệ.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ TP Hà Tĩnh còn phối hợp tổ chức 10 ngày hội hiến máu thu hút 3.000 hội viên tham gia, thu về 1.765 đơn vị máu; tổ chức 17 đợt khám, chữa bệnh tình nguyện cho hơn 3.000 đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; trao hơn 1.000 suất quà, huy động nguồn lực xây dựng 21 nhà nhân ái; huy động hơn 12.000 lượt hội viên tham gia các hoạt động tình nguyện xây dựng NTM, đô thị văn minh, khắc phục hậu quả thiên tai; ... Qua các phong trào, tổ chức Đoàn, hội thành phố đến cơ sở đã tuyên dương hơn 200 thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành Đồng đề nghị các cấp Hội thành phố cần làm rõ màu sắc riêng của thanh niên đô thị trong các phong trào, cuộc vận động. Hội phải luôn tự làm mới mình, tìm tòi những mô hình, giải pháp hữu hiệu để đưa hoạt động Hội lan tỏa đến mọi đối tượng thanh niên, quan tâm hỗ trợ thanh niên yếu thế; nâng cao chất lượng thanh niên đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao của đô thị loại II đang trên đà phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo Tỉnh Đoàn, thành phố tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, với phương châm “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Tĩnh xác định các chỉ tiêu trọng tâm: nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức hội lên 78%; 100% hội các phường, xã duy trì hiệu quả đội thanh niên tình nguyện; thành lập mới ít nhất 20 chi hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, câu lạc bộ, đội, nhóm; các cấp hội vận động mỗi năm ít nhất 7.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; hỗ trợ xây dựng 25 nhà nhân ái, trao tặng 5.000 suất quà, khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho ít nhất 3.000 lượt người dân; vận động xây dựng, hỗ trợ 20 mô hình kinh tế thanh niên...

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 29 anh chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 - 2024; 11 anh chị được bầu tham dự Đại hội cấp tỉnh.

*) Trước đó, trong khuôn khổ chương trình đại hội, tối 24/4, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên và tuyên dương 10 gương thanh niên tiêu biểu, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Theo Báo Hà Tĩnh