Thành Vinh lại khổ vì... rác

(CTG) Như báo Nhân Dân đã đưa tin, lặp lại tình trạng đầu năm, đã hơn ba ngày qua, hàng trăm tấn rác thải lại ứ đọng trong thành phố Vinh, dù lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phải nhanh chóng xử lý.


Ngày 7-4, đồng chí Hồ Đức Phớc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP Vinh và các sở, ban, ngành liên quan tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn về vấn đề đổ rác thải trên địa bàn thành phố tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.



Sáng 8-4, rác vẫn còn ứ đọng trong thành phố.


Hiện người dân xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc đang chặn xe chở rác ở thành phố Vinh vào đổ rác ở Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Nghi Yên. Phản ứng của dân là do tiến độ xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên chậm so với kế hoạch...

Bãi chôn lấp rác thải tạm trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, Nghi Lộc được đưa vào sử dụng từ tháng 1 để thay thế cho bãi đổ rác ở Hưng Đông, nhưng thời gian vừa qua mưa to, bãi rác chưa được xử lý đúng quy trình, rò rỉ nước ô nhiễm ra môi trường. Bên cạnh đó chế độ tiền hỗ trợ hoa màu, độc hại cho người dân còn chậm nên gây bức xúc cho người dân…

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc kết luận, việc chậm tiến độ xây dựng là “do năng lực nhà thầu kém, cộng với nhà tư vấn giám sát gây khó khăn kéo dài”. Còn tình hình ở xã Nghi Yên là “do sự phối hợp không nhịp nhàng, tính chủ động trong công việc của chủ đầu tư, huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh quá chậm.”

Trước mắt, tỉnh hỗ trợ mỗi người dân 80 lít nước sạch/người/ngày, thời gian hỗ trợ là hai tháng. Sau khi đã xây dựng hoàn thành xong dây chuyền xử lý rác thải số 1, huyện Nghi Lộc tổ chức họp dân, tuyên truyền vận động nhân dân để cho xe vào đổ rác. Báo cáo kịp thời những vướng mắc của nhân dân cho lãnh đạo tỉnh.

Với các đối tượng, phần tử xấu lôi kéo người dân và cản trở các cơ quan chức năng, cần bố trí lực lượng để cưỡng chế. Giao Sở Tài nguyên - Môi trường, thành lập tổ chuyên theo dõi vấn đề môi trường tại bãi rác; chỉ đạo cơ quan Quan trắc phối hợp với bên B triển khai các nội dung công việc càng sớm càng tốt. Chỉ đạo phòng Cảnh sát Môi trường kiểm tra xử lý nghiêm những đơn vị, doanh nghiệp, người dân nếu phát hiện thấy sai phạm. Về kế hoạch lâu dài, tỉnh mời các chuyên gia đầu ngành để xử lý môi trường nước bãi rác, để khi nước thải ra môi trường bảo đảm không gây ô nhiễm. Cùng với đó sẽ chỉ đạo bổ sung thêm một nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình.

Tuy vậy đến sáng ngày 8-4 số lượng rác ứ đọng vẫn chưa được giải phóng ra khỏi thành phố làm ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường và mùi khó chịu trong các khu dân cư.


Theo ND