“Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cho phạm nhân, trại viên độ tuổi thanh niên tại trại giam Ngọc Lý

(CTG) Sáng nay 31/3, tại Trại giam Ngọc Lý (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023 với nhiều nội dung như đối thoại, giao lưu văn hóa – văn nghệ, trao quà, tủ sách, công trình thanh niên.

Tiết mục văn nghệ của các phạm nhân tại chương trình.

Dự chương trình có bà Vũ Thị Loan, Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Ban Dân vận Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng cục C10 Bộ Công an; anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam (C10) - Bộ Công an; lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang; CLB Văn nghệ sĩ trẻ Việt Nam; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và tỉnh Bắc Giang và gần 700 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên của Trại giam Ngọc Lý...

Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng 1 tủ sách với 500 đầu sách cho các cán bộ chiến sĩ và phạm nhân đang thi hành án tại trại giam Ngọc Lý.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Đây là hoạt động triển khai nhằm cụ thể hoá Chương trình phối hợp số 06 ngày 03/11/2021, giữa Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Bộ Công an về việc phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch phối hợp số 69 ngày 17/3/2023 giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Cục Cảnh sát quản lý trại giam - Bộ Công an.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023 nhằm góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc; giúp phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên có niềm tin, nghị lực, ý chí vươn lên, tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ, sớm trở thành người có ích cho xã hội.

Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Cũng theo anh Quy, trong thời gian qua, chương trình Chương trình“Thắp sáng ước mơ hoàn lương” được các cấp bộ Đoàn, Hội trên cả nước triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; nội dung thiết thực, hiệu quả như: tổ chức các buổi tọa đàm, tư vấn pháp luật, khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí; giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, diễn đàn “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”... Các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao, các phạm nhân, thanh niên được tiếp xúc với môi trường lành mạnh, rèn luyện thể chất, xóa bỏ đi mặc cảm, yên tâm cải tạo, mong muốn được sớm hòa nhập với cộng đồng xã hội. Các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục công dân, kỹ năng sống, giá trị sống và chăm sóc sức khỏe, cai nghiện ma túy cho phạm nhân ra tù trong độ tuổi thanh niên được triển khai hiệu quả.

Qua đó, đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của các cán bộ, hội viên, trại viên trong công tác giáo dục, giúp đỡ phạm nhân cải tạo, hoàn lương. Ý thức chấp hành án phạt và tham gia cải tạo của các phạm nhân cũng được nâng cao. “Qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, phạm nhân, trại viên độ tuổi thanh niên vừa được tiếp xúc môi trường lành mạnh, rèn luyện thể chất, xóa bỏ mặc cảm, yên tâm cải tạo, sớm hòa nhập với cộng đồng, vừa có cơ hội được tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, cai nghiện ma túy”, anh Quy cho biết.

Tặng 100 suất quà cho 100 phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, rèn luyện, cải tạo tốt.

Trong đó, các cấp bộ Đoàn, Hội đã chú trọng đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, thanh niên hoàn thành quá trình cải tạo. Nhiều trường hợp đã được trang bị kiến thức nghề, được giúp đỡ vay vốn, hướng dẫn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội.

Chương trình là hoạt động cụ thể hóa công tác phối hợp giáo dục, cải tạo, giúp đỡ phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2025; góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, thân thiện trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Tặng 100 suất quà cho 100 phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, rèn luyện, cải tạo tốt.

Các nội dung trong khuôn khổ chương trình có mục tiêu giúp phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên thêm vững niềm tin, nghị lực, ý chí vươn lên, tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ, sớm trở thành người có ích cho xã hội.

Các y, bác sĩ khám và cấp phát thuốc miễn phí cho các phạm nhân.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 400 suất quà tặng các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, rèn luyện, cải tạo tốt; trao 1 tủ sách với 500 đầu sách và 1 công trình thanh niên trị giá 100 triệu đồng tặng cán bộ, chiến sĩ, phạm nhân; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc tặng 200 phạm nhân Trại giam Ngọc Lý.

Trao biển tượng trưng quà và công trình thanh niên.

Các phạm nhân cũng đã có cơ hội tham gia diễn đàn đối thoại với mục tiêu liên kết nguồn lực xã hội để xây dựng nội dung đào tạo, hướng nghiệp, thiết kế, số hóa các chương trình giáo dục cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, có dịp giao lưu văn hóa – văn nghệ với nghệ sĩ Xuân Bắc và các thành viên Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Diễn đàn đối thoại mục tiêu Liên kết nguồn lực từ xã hội để phối hợp các chương trình, xây dựng nội dung đào tạo, hướng nghiệp, thiết kế và số hóa chương trình giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên nói chung và trong độ tuổi thanh niên nói riêng, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Cũng tại đây, các phạm nhân được nghe những chia sẻ từ bà Nguyễn Thy Nga, Viện trưởng Viện Quản trị chính sách, chủ nhiệm đề án "Từ chính sách ra cuộc sống"; chị Dương Thị Minh Thủy, Cán bộ quản giáo Phân trại số 1 và chị Vũ Thị Lan Anh (SN 1999), phạm nhân cải tạo tiến bộ về cơ hội và thách thức nghề nghiệp khi hoàn thành việc chấp hành án trở về với xã hội; giải pháp triển khai hỗ trợ phạm nhân trong thời gian chấp hành án; kinh nghiệm khi tham gia cải tạo tại đơn vị.

Chương trình có sự góp mặt của Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam, Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ. Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc với hình ảnh chiếc mũ cối hóa thân trở lại với bóng dáng vai diễn phạm nhân “Núi” trong bộ phim “Sóng ở đáy sông” với những chia sẻ xúc động.

Hải Đăng