Thất nghiệp sản sinh nhiều doanh nhân trẻ

(CTG) Các tập đoàn kinh tế (chaebol) đóng vai trò sống còn trong nền kinh tế Hàn Quốc, khiến nhiều doanh nghiệp mới ra đời khó tồn tại. Tuy nhiên, thực tế này đang thay đổi khi ngày càng xuất hiện nhiều doanh nhân trẻ.




Nhiều bạn trẻ Hàn Quốc muốn khởi nghiệp kinh doanh. 


Đầu năm nay, hãng sản xuất thiết bị truyền hình số Humax có trụ sở tại Seoul thông báo doanh thu hằng năm lần đầu tiên vượt 1 ngàn tỷ won (865 triệu USD). 

Humax ra đời năm 1989 sau cuộc trò chuyện của một nhóm sinh viên công nghệ trong quán rượu. Tuy nhiên, có ít doanh nghiệp khởi nghiệp theo kiểu này tại Hàn Quốc có thể lớn mạnh được như Humax. 

“Không thể cạnh tranh với chaebol” là ý nghĩ phổ biến của mọi người dân Hàn Quốc tham gia kinh doanh. Ngay cả phụ huynh của những bạn trẻ sáng giá cũng chỉ mong con họ có được công việc tốt trong các chaebol hoặc cơ quan chính phủ. 

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak từng phàn nàn rằng, nước này không có những doanh nhân kiểu Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook. Theo các chuyên gia, vấn đề không phải do thế hệ trẻ Hàn Quốc không thông minh hay thiếu chí tiến thủ mà do những rào cản trong xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng của chaebol. 

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng trong giới trẻ đang tạo động lực thay đổi. Theo thống kê, có tới 58% bạn trẻ Hàn Quốc ở độ tuổi 25 - 34 vào đại học, nhưng có 346.000 sinh viên vừa tốt nghiệp chưa xin được việc làm, so với con số 268.000 cách đây 2 năm. Một cuộc khảo sát cho biết có 30.000 bạn trẻ Hàn Quốc muốn tự đứng ra thành lập doanh nghiệp bất chấp sức mạnh từ các chaebol. 

Theo Chính phủ Hàn Quốc, số doanh nghiệp mới thành lập do một người làm chủ ở nước này tăng 15% trong năm qua, lên 235.000 doanh nghiệp. Doanh nhân trẻ Hàn Quốc hiện nay chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực được thế hệ trẻ yêu thích như game, thông tin điện tử... và bỏ qua những khu vực vẫn được chaebol bao sân như đóng tàu. 

Làn sóng ra đời doanh nhân trẻ trước đây ở Hàn Quốc là kết quả của sự bùng nổ internet và nạn thất nghiệp sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 -1998 với những tên tuổi như NHN, NCsoft. Những doanh nghiệp tý hon này nay đã gia nhập câu lạc bộ ngàn tỷ won. 

Làn sóng mới của các doanh nhân trẻ cũng được tiếp sức bởi những bạn trẻ ở Âu, Mỹ có gốc gác Hàn Quốc. Nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng hơn 6,2% năm 2010 được xem là mảnh đất màu mỡ để họ trở về đầu tư kinh doanh. 

Để khuyến khích doanh nhân trẻ, thủ đô Seoul vừa triển khai dự án 1.000 CEO trẻ với việc cung cấp văn phòng miễn phí cùng khoản hỗ trợ lên tới 1 triệu won/tháng cho những doanh nhân bắt đầu khởi nghiệp. 


Theo TP