Ngày 19/1/2009, trong buổi trò chuyện với chuyên mục thư viện cuộc sống (VTV6), anh Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên BTV TƯ Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (LHTNVN) và anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng ban Đoàn kết tập thanh niên TƯ Đoàn như có cơ hội được bày tỏ nỗi lòng của mình, Cổng tri thức Thánh Gióng xin được đăng lại nội dung buổi trò chuyện này.
Phóng viên (PV): Theo anh, Hội thanh niên khuyết tật (TNKT) ra đời nhằm mục đích gì?
Anh Nguyễn Phước Lộc: Hội là một tổ chức tập hợp và đoàn kết TNKT cả nước, là một thành viên của Hội LHTNVN, ra đời nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NKT nói chung và TNKT nói riêng, tạo thêm nhiều cơ hội cho TNKT khẳng định mình.
PV: Trong thời gian qua, Hội LHTNVN đã có những hoạt động gì cho việc thành lập Hội TNKTVN
Anh Nguyễn Phước Lộc: Hiện nay, ở nhiều địa phương đã có các tổ chức của NKT và hoạt động rất hiệu quả, cùng các ban nghành đoàn thể Trung ương Hội đã có nhiều hoạt động cụ thể hỗ trợ NKT, gần đây nhất, cùng với Bộ Lao động thương binh và xã hội, Hội trợ giúp người tàn tật Việt Nam đã tổ chức hội thảo: " Nâng cao năng lực và chất lượng cho các hoạt động hỗ trợ NKT" và nhận dịp đó cũng là lễ ra mắt ban vận động hội TNKT Việt Nam.
PV: Theo anh, NKT cần sự hỗ trợ gì nhất để hòa nhập cộng đồng.
Anh Nguyễn Phước Lộc: TNKT cũng có nhu cầu như các ban thanh niên khác, nhưng do họ bị khuyết tật, mà cơ hội làm việc và sinh sống bị thu hẹp lại, họ bị nhìn như một gánh nặng đối với gia đình và xã hội, do đó cần có cái nhìn đúng đắn và chia sẻ với TNKT, tạo một môi trường thân thiện để họ tự khẳng định mình.
PV: Trong thời gian qua, đã có rất nhiều gương TNKT đã không chỉ vượt qua chính mình mà còn góp phần tạo ra nhiều giá trị cho xã hội, anh nghĩ sao về vấn đề này?
Anh Nguyễn Phước Lộc: Họ đã vượt lên chính mình và vượt qua sự khiếm khuyết của bản thân, đó là những con người đã tự phát sáng, đó là những con người đã làm nên những điều kỳ diệu, họ là những Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Bích Thủy, Đặng Ánh Tuyết, Trương Công Nghiêm, Đặng Hoài Phúc, Dương Phương Hạnh, Công Hùng.... và hàng ngàn con người như thế, họ đang và sẽ làm nên những điều kỳ diệu, điều quan trọng là kết nối họ để làm nên những điều kỳ diệu to lớn hơn.
PV: Theo anh, trong cuộc sống TNKT sẽ cần phải làm gì để khẳng định mình.
Anh Nguyễn Phước Lộc: Tự tin, dám nghĩ và dám làm, con người không ai hoàn thiện cả, ai cũng có những khuyết điểm, điều quan trọng là hãy tin và đứng, đi bằng đôi chân của mình, thì họ có thể vượt qua tất cả.
Anh Nguyễn Manh Cường,
Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TƯĐ
PV: Thưa anh Nguyễn Mạnh Cường, anh có thể nói rõ hơn những công việc sắp tới Hội TNKT dự định làm.
Anh Nguyễn Mạnh Cường: Việc thành lập Hội đó là một xu thế của thời đại, nó sẽ bổ xung những thiếu sót của thị trường và cơ chế hành chính, việc thành lập hội sẽ tạo thành một tiếng nói chung, một môi trường để rèn luyện, xây dựng và phản biện chính sách có liên quan đến NKT, bảo vệ quyền và lợi ích của NKT.
PV: Vấn đề việc làm đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, trong thời gian tới Hội LHTNVN sẽ có những hoạt động cụ thể như thế nào để góp phần tạo việc làm cho TNKT?
Anh Nguyễn Mạnh Cường: Hiện nay, Hội LHTNVN đang xây dựng dự án "Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp" trong đó có đối tượng TNKT, đây cũng là một nguồn lực quan trọng, nếu biết khai thác đúng việc, đúng người. Ngoài ra, TƯ Hội sẽ có nhiều hoạt động thiết thực khác để hỗ trợ TNKT rong thời gian tới.
PV: Xin cảm ơn!
MT
Thêm một cơ hội cho thanh niên khuyết tật
(CTG) - Trong không khí tết nguyên đán đã cận kề, công việc cuối năm bộn bề, nhưng hai anh vẫn trăn trở, mải mê với dự định cháy bỏng của mình, đó là làm thế nào để sớm thành lập Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam.