Thủ lĩnh thanh niên áo lính trau dồi kỹ năng công tác Đoàn

(CTG) Ngày 29/11, tại Trường Sĩ quan Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2021.

 

Tại lễ bế mạc, Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Phó trưởng ban tổ chức Lớp bồi dưỡng nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Trường Sĩ quan Chính trị đổi mới, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình bồi dưỡng theo hướng giảm khối kiến thức lý luận, tăng nội dung, thời lượng thực hành.

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban tổ chức Lớp bồi dưỡng trao chứng nhận cho học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng, chiều 29/11.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Cương, trong vòng một tháng, 89 học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập, tích cực nghiên cứu, khảo nghiệm, chấp hành tốt các quy định về học tập, rèn luyện. Đa số học viên tích cực, chủ động, chuẩn bị nội dung, khiêm tốn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện phương pháp, kỹ năng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Trong đó, học viên lớp bồi dưỡng đã tham quan và trực tiếp tham gia một số hoạt động do Tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức như: Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; sinh hoạt lý luận chính trị, tư tưởng và trải nghiệm đấu tranh trên không gian mạng của Câu lạc bộ Lý luận trẻ; sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Anh, Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật; giao lưu thể thao, văn nghệ với một số Đoàn cơ sở trong Nhà trường; tọa đàm “Đổi mới, sáng tạo hoạt động xung kích của tuổi trẻ Quân đội”.

“Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2021 đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, với 100% học viên đạt khá, giỏi. Với những đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp, sát với thực tế và đối tượng, tạo cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên toàn quân trong tình hình mới”, Thượng tá Nguyễn Đức Cương nói.

Đại diện cho các học viên tham gia lớp bồi dưỡng, Đại úy Nguyễn Như Phương (Trợ lý công tác quần chúng, Vùng 1 Hải quân) chia sẻ: “Trước yêu cầu của thực tiễn, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới, đặc biệt là thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc giao lưu, học tập, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên chúng tôi. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi tích lũy những kinh nghiệm và học hỏi nhiều cách làm hay, sáng tạo của tuổi trẻ các đơn vị bạn”.

Thủ lĩnh thanh niên áo lính trau dồi kỹ năng công tác Đoàn ảnh 1

Tham dự lễ bế mạc có lãnh đạo, đại biểu Tổng cục Chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội… cùng các học viên lớp bồi dưỡng và đông đảo ĐVTN Trường Sĩ quan Chính trị

 
 
Thủ lĩnh thanh niên áo lính trau dồi kỹ năng công tác Đoàn ảnh 2

Trung tướng Trần Quang Trung, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị trao chứng nhận cho học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Thủ lĩnh thanh niên áo lính trau dồi kỹ năng công tác Đoàn ảnh 3

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc do học viên lớp bồi dưỡng thể hiện

Thủ lĩnh thanh niên áo lính trau dồi kỹ năng công tác Đoàn ảnh 4

Tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc của ĐVTN Trường Sĩ quan Chính trị

Thủ lĩnh thanh niên áo lính trau dồi kỹ năng công tác Đoàn ảnh 5

Lãnh đạo Trường Sĩ quan Chính trị và Ban Thanh niên Quân đội trao chứng nhận cho 89 học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Theo TP