Thủ lĩnh thanh niên tận hiến vì hoạt động an sinh, xã hội

(CTG) Anh Trần Phú Quý, sinh năm 1990, hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, là gương điển hình có nhiều đóng góp trong hoạt động an sinh, xã hội.

Trong năm 2020, thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ Quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, anh đã vận động xây tặng 03 căn nhà tình bạn, tổng kinh phí 140 triệu đồng; Tặng 363 phần quà cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, già neo đơn…giá trị gần 130 triệu đồng; Tổ chức 50 chuyến thăm và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tổng giá trị 25 triệu đồng; Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 40 triệu đồng; Thực hiện mô hình ATM gạo đầu tiên của tổ chức thanh niên trên địa bàn huyện và đã cấp phát trên 15 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác với tổng giá trị trên 160 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh đoàn Long An - Võ Trần Tuấn Thanh (bìa trái) tặng bằng khen cho anh Trần Phú Quý vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Tuổi trẻ Long An đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp hơn, anh đã chỉ đạo Hội LHTN xã Phước Hậu thực hiện mô hình San sẻ yêu thương – Chuyến xe rau 0 đồng, vận động nguồn rau và phát động đoàn viên gia công thu hoạch trên 30 tấn rau để tặng người dân trên địa bàn xã, các xã trên địa bàn huyện và Thành phố Hồ Chí Minh với tổng trị giá trên 450 triệu đồng; Ra mắt mô hình Tiếng loa nông thôn mới, tuyên truyền lưu động, chở các loa phát thanh xuống tận các xóm ấp để phát thông tin tuyên truyền vận động các chủ trương chính sách, các chủ điểm, sự kiện lớn trong năm và nhất là tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh cho người dân;

Ngoài ra, anh còn là đội trưởng đội SHIPPER THANH NIÊN, thực hiện các hoạt động đi chợ giúp dân, mua hộ tập, sách cho học sinh, trực các chốt chặn, tuần tra truy vết các F, tham gia hỗ trợ tiêm vaccine cộng đồng… vận động kinh phí xã hội hóa tặng quà cho thanh thiếu nhi và người dân ảnh hưởng bởi dịch bệnh với số tiền 80 triệu đồng; Thành lập mô hình “Bữa cơm 0 đồng”, “ Bánh mì 0 đồng” định kỳ hàng tháng;

Bên cạnh các hoạt động an sinh, anh cũng là người tích cực thực hiện các hoạt động cho cộng đồng xã hội như: Thực hiện công trình thanh niên “Hệ thống đèn đường 4 trong 1” (Lắp đặt đèn hoa, panô tuyên truyền và camera an ninh), trên 4km đường với tổng kinh phí 120 triệu đồng trên tuyến đường hoa thanh niên; Vận động kinh phí thực hiện mô hình Đoạn đèn đường năng lượng mặt trời với 30 trụ đèn trị giá 40 triệu đồng; Thực hiện Công trình thanh niên "Nở hoa trên trụ điện" tẩy xóa các biển quảng cáo và trang trí, sơn vẽ cho các điện trên đường 835B, dài 3 km, bằng những hình vẽ theo chủ đề khác nhau với màu sắc rực rỡ, đẹp mắt. Sau khi tô vẽ trên trụ điện, sẽ tiến hành trồng hoa mười giờ dưới trụ điện; Thực hiện Mô hình "Vườn ươm Thanh niên", bao gồm các cây: Trang, Hoàng Yến, Cẩm Thạch, Sứ trắng đỏ, Chiều Hồng, Huệ Bạch Trinh, Huỳnh Anh....số lượng trên 5000 cây); Tổ chức Chương trình “Đổi túi nilong, pin đã qua sử dụng lấy quà” đã thu được 900 kg túi ni long và 76,4 kg pin; Tổ chức chương trình “Đổi chất thải tái chế lấy cây xanh”...

Trong thời gian qua, anh đã nhận được rất nhiều bằng khan, giấy khen của các cấp: Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và Phong trào TTN giai đoạn 2016 – 2020; Bằng khen của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An về đạt danh hiệu gia đình cán bộ đoàn tiêu biểu năm 2019; Bằng khen của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An về có thành tích tiêu biểu trong tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Giấy khen của Ban chấp hành Huyện Đoàn Cần Giuộc về việc đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019; Giấy khen của UBND huyện Cần Giuộc về việc đã có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022; Giấy khen của Ban chấp hành Huyện Đoàn Cần Giuộc về việc đã đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2018 – 2020; Giấy khen của Ban chấp hành Huyện Đoàn Cần Giuộc về việc đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020; Giấy khen của UBND huyện Cần Giuộc về việc đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; Giấy khen của Ban Chấp hành Huyện đoàn Cần Giuộc về có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020.

Đặc biệt, anh Quý vinh dự là một trong những gương sáng thanh niên được Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh "Thanh niên sống đẹp năm 2021".

65 gương Thanh niên sống đẹp

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TCPVN tổ chức. Năm nay, BTC đã nhận được 134 hồ sơ của 61 tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc, cơ quan báo chí. Hội đồng xét giải thưởng đã họp và xét chọn được 65 gương thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực để trao giải; đối với 69 gương thanh niên không được xét chọn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam quyết định tặng Bằng khen cho cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2021. Do điều kiện dịch Covid-19, ban tổ chức không trao Giải theo hình thức tập trung tại Hà Nội, mà ủy quyền cho Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc để trao cho các cá nhân đạt giải thưởng.