Thừa Thiên Huế: Tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2021 - 2022

(CTG) Sáng 31/8, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022 và dự thảo chương trình năm học 2022 - 2023.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Trong năm học 2021 - 2022, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh nhà trong năm học qua đã tiếp tục được đổi mới về cả nội dung, phương thức hoạt động, để có thể phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng như điều kiện thực tế tại mỗi địa phương.

Kết quả cho thấy, các đơn vị đã triển khai thực hiện đạt 10/10 chỉ tiêu kế hoạch năm học, trong đó, 100% Liên đội tổ chức sinh hoạt chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; trên địa bàn toàn tỉnh có 620 Câu lạc bộ học tập, phân công giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt; triển khai có hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ” đến 100% Liên đội trên địa bàn tỉnh; hơn 85% Liên đội tổ chức “Chương trình phát thanh măng non” định kỳ hàng tháng (toàn tỉnh có 328 đội phát thanh măng non và tổ chức được 5.691 lượt phát thanh); việc nắm bắt, tổng hợp và tham mưu giải quyết các vụ việc liên quan đến trẻ em bị xâm hại, bạo lực, đuối nước luôn được các cấp bộ Đoàn cùng các cơ quan ban ngành quan tâm kịp thời;…

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Các hoạt động Đội được Hội đồng Đội tỉnh chỉ đạo triển khai theo hướng giảm tải, phối hợp, lồng ghép với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, qua đó tạo điều kiện cho cơ sở tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh.

Đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học cũng được triển khai sâu rộng thông qua các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”… Trong năm học, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 152 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp với 72.763 lượt học sinh, sinh viên tham gia; tuyên dương 652 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hình thành thói quen tốt trong môi trường học đường, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của cán bộ trẻ, giáo viên trẻ, giảng viên trẻ được tích cực triển khai; thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường...

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị đã trình bày những tham luận trong việc xây dựng các mô hình hay, cách thức triển khai hiệu quả công tác Đoàn, Đội trong thời gian qua: tham luận về công tác dạy bơi và tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh; công tác tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào “Học sinh 3 tốt” trong đoàn viên khối THPT, TTGDNN - GDTX; công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp Đảng trong học sinh; mô hình “một ngày trải nghiệm việc làm cho thanh thiếu nhi”; hoạt động tập huấn sơ cấp cứu cho học sinh tại các trường THPT;…

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng Bằng khen cho tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022

 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng Bằng khen cho tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022.

CTV