Thúc đẩy giao lưu thanh niên giữa Việt Nam và Tan-da-ni-a

(CTG) Sáng nay 16/5/2023, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a (CCM) do ngài Ngài Áp-đun-ra-ma Ô-ma Ki-na-na, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a (CCM) dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tham gia đoàn công tác có ông Mô-ha-mét A-li Mô-ha-mét, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a (CCM); bà Kha-đi-gia A-li, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a (CCM); cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a.

Quang cảnh buổi tiếp.

Tiếp đoàn có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; ông Trương Quang Hoài Nam, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn; Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam tặng quà ngài Ngài Áp-đun-ra-ma Ô-ma Ki-na-na, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a (CCM).

Gửi lời chào mừng và lời chúc tốt đẹp nhất tới ngài Áp-đun-ra-ma Ô-ma Ki-na-na, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a (CCM) và đại biểu cấp cao Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a (CCM) đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Đặc biệt, ngày hôm nay Đoàn công tác đến thăm, làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. “Tin tưởng rằng cuộc gặp hôm nay sẽ góp phần tăng cường hiểu biết của hai bên về tổ chức, hoạt động và vai trò của thanh niên hai nước, đồng thời củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên đoàn Thanh niên Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a (CCM), từ đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Tan-da-ni-a”, anh Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao quà cho ông Mô-ha-mét A-li Mô-ha-mét, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a (CCM).

Giới thiệu về tổ chức của Thanh niên Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tới đoàn công tác. Bí thư thứ nhất cho rằng,

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Áp-đun-ra-ma Ô-ma Ki-na-na, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a (CCM) đánh giá cao sự phát triển của thanh niên Việt Nam, trong đó lực lượng thanh niên có vai trò quan trọng đóng góp trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.

Ông Mô-ha-mét A-li Mô-ha-mét, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a (CCM) trao quà cho anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Với tư cách là lãnh đạo của Liên đoàn Thanh niên Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a (CCM), ông Mô-ha-mét A-li Mô-ha-mét, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Liên đoàn mong muốn trong thời gian tới tuổi trẻ hai nước cần tăng cường hợp tác, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động với nhau. Trong đó, tổ chức thanh niên hai nước cần có những hoạt động sang thăm, trao đổi với nhau… “Tổ chức thanh niên hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa không chỉ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai Đảng của hai nước mà còn là giữa thanh niên hai nước” ông Mô-ha-mét A-li Mô-ha-mét nhấn mạnh.

Nhân dịp này, ông Mô-ha-mét A-li Mô-ha-mét bày tỏ mong muốn mời các bạn thanh niên Việt Nam tới thăm đất nước Tan-da-ni-a, đây sẽ là cơ hội để hai bên có thể trao đổi kinh nghiệm cũng như tăng cường khả năng hợp tác, giao lưu văn hoá…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thống nhất với các ý kiến của ông Mô-ha-mét A-li Mô-ha-mét, anh Bùi Quang Huy cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho thanh thiếu nhi hai nước về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống; thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ, trao đổi thông tin giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên đoàn Thanh niên Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a (CCM) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thanh niên Việt Nam - Tan-da-ni-a: tôi đề nghị chúng ta tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động thanh thiếu nhi giữa các tổ chức thanh niên hai nước, đặc biệt giữa tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên đoàn Thanh niên Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a (CCM)… các hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm tổ chức và hoạt động về các lĩnh vực mà thanh niên hai nước cùng quan tâm như đào tạo nghề gắn với việc làm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện, nông nghiệp công nghệ cao, thanh niên tham gia chuyển đổi số trên các lĩnh vực…

Hải Đăng