Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam làm việc với Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội

(CTG) Chiều 9/5/2013, tại Hà Nội, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác có buổi làm việc với Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội về Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2013.


Tham gia đoàn công tác có anh Lò Quang Tú, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ĐKTHTN Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội DNT Việt Nam; anh Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, chị Nguyễn Thu Vân, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chánh Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Về phía Hà Nội có anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Hà Nội; anh Nguyễn Sỹ Trường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội; anh Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội DNT TP. Hà Nội; cùng cán bộ của Hội LHTN TP. Hà Nội.



Toàn cảnh buổi làm việc.


Tại buổi làm việc Đoàn công tác đã nghe anh Nguyễn Sỹ Trường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội báo cáo về Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên Tp. Hà Nội năm 2013; việc triển khai học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; việc cụ thể hóa Chương trình công tác Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức – Chung sức trẻ hành động vì cộng đồng”. Trong năm 2013, Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội sẽ tập trung vào một số hoạt động trọng tâm như: giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên; nâng cao chất lượng, đổi mới việc thực hiện 04 cuộc vận động và 02 chương trình của công tác Hội gắn với việc hoc tập, quán triệt Nghị Quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XIV, góp ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đảm bảo hiệu quả, kịp thời, mang tính hành động cao thông qua các hoạt động thực tiễn; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, kết nối các nguồn lực xã hội, tổ chức các hoạt động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng “Nông thôn mới”; tăng cường các hoạt động đoàn kết, tập hợp, chăm lo, hỗ trợ thanh niên về học tập, nghề nghiệp, làm việc, vui chơi, giải trí lành mạnh tập chung cho thanh niên trong các khu công nghiệp – chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên trong các khu nhà trọ, thanh niên lao động tự do, thanh niên dân tộc, tôn giáo....

Phát biểu tại buổi làm việc anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Hội LHTN VN thành phố đạt được trong thời gian vừa qua đồng thời nhấn mạnh: Thủ đô Hà Nội là nơi đi đầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên của cả nước; là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế. Vì vây việc tập hợp đoàn kết thanh niên tại các khu công nghiệp – chế xuất, sinh viên, thanh niên các dân tộc, tôn giáo là hết sức cần thiết.

Anh Phan Văn Mãi cho rằng để thanh niên hào hứng với các hoạt động của Hội thì các cấp hội cần chú trọng xây dựng các hoạt động mang tính chiều sâu gắn với thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu cần thiết của thanh niên; phát triển và giới thiệu các mô hình kinh tế trong thanh niên đạt hiệu quả tốt, các gương thanh niên tiên tiến; đa dạng về hình thức và nội dung sâu sắc mang tính giáo dục cao.... Anh cũng mong rằng Hội LHTN VN thành phố phát huy hơn nữa vai trò và vị thế của mình trong việc bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích của thanh niên, nhất là thanh niên tại các khu nhà trọ, khu công nghiệp – chế xuất.

Đăng Hải